Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Đình Giong

PV - 14:22, 19/08/2019

Những ngày tháng Tám lịch sử, trong chuyến công tác về với Cao Bằng, chúng tôi có dịp đến thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Đình Giong-người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng, người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Khu tưởng niệm tọa lạc tại xóm Nà Toàn, phường Đề Thám, cách trung tâm TP. Cao Bằng chừng 6km. Nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Khu tưởng niệm được xây dựng trên một khu đất rộng 1.500m2 với các hạng mục, như: khuôn viên, tượng đài chiến sĩ Hoàng Đình Giong, nhà lưu niệm là nơi bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quý báu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của chiến sĩ Hoàng Đình Giong.

Người

chiến sĩ cộng sản Hoàng Đình Giong, sinh ngày 01/6/1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, châu Hòa An (nay là phường Đề Thám, TP. Cao Bằng). Ngay từ thủa nhỏ, chiến sĩ Hoàng Đình Giong đã sớm có tinh thần yêu nước, chống thực dân Pháp. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1926 cho đến lúc hy sinh (năm 1947), người chiến sĩ cộng sản Hoàng Đình Giong đã lần lượt giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng: Bí thư Chi bộ hải ngoại Long Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ, Chính ủy Quân giải phóng Nam bộ, Khu Bộ trưởng (Tư lệnh) Khu 6, Khu Bộ trưởng (Tư lệnh) Khu 9. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Hoàng Đình Giong gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc, đất nước. Đặc biệt, đồng chí còn là người trực tiếp gây dựng nên Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Đình Giong. Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Đình Giong.

Ông Hoàng Văn Thép, cháu ruột đời thứ ba của người chiến sĩ cộng sản Hoàng Đình Giong, người trực tiếp trông coi, chăm sóc Khu tưởng niệm, chia sẻ: Khu tưởng niệm luôn được tôi quét dọn và mở cửa hằng ngày để đón khách. Vào những ngày lễ, Tết người dân trong làng và con cháu trong dòng họ vẫn đến dâng hương để tưởng nhớ về ông. Trải qua nhiều lần tôn tạo, từ những năm 1990 đến nay, Khu tưởng niệm Hoàng Đình Giong đã trở thành Khu di tích lịch sử mang giá trị văn hóa lịch sử bởi chính cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của ông. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị của địa phương như: Lễ báo công; kết nạp Đoàn, Đội, đặc biệt được địa phương lựa chọn làm điểm giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ…

Rời Khu tưởng niệm, chúng tôi đến gặp ông Đoàn Văn Bậc, sinh năm 1958, là Trưởng xóm Nà Toàn, phường Đề Thám. Ông Bậc cho biết: Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống cách mạng, người dân trong xóm luôn đoàn kết, đồng thuận, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế. Đến nay, bà con trong tổ, trong xóm đều đã xóa nhà tạm, dột nát, nhà cửa được xây dựng kiên cố, khang trang; tỷ lệ hộ nghèo nay chỉ còn 7,3%. 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, 100% ngõ xóm có đèn chiếu sáng công cộng. Hằng năm có trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tập thể đạt danh hiệu tổ văn hóa, tổ dân vận khéo.

Ông Dương Quang Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, cho biết: Sau 6 năm thành lập (2012-2019) TP. Cao Bằng đã đoàn kết vươn lên và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trở thành một trong những Thành phố trẻ, năng động. Trong năm 2018, 17/17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó có 10/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật như: Thu ngân sách đạt 209% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2%; 48% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh…

Có được ngày hôm nay, cán bộ và Nhân dân Cao Bằng luôn ghi nhớ công ơn liệt sĩ Hoàng Đình Giong-Người anh hùng tiên phong của cách mạng giải phóng dân tộc năm xưa. 74 năm đã trôi qua, tấm gương của chiến sĩ Hoàng Đình Giong luôn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và các bậc lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, đây là nguồn lực nội sinh quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Cao Bằng phát triển.

Trong cuốn “Hoàng Đình Giong-Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng (1904-1947)”, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Đồng chí Hoàng Đình Giong là một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng. Đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp...”. Ghi nhận những cống hiến và công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng, năm 1998, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí Hoàng Đình Giong Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

HOÀI DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Gian hàng 0 đồng dành cho đồng bào nghèo khu vực biên giới

Sóc Trăng: Gian hàng 0 đồng dành cho đồng bào nghèo khu vực biên giới

Ngày 9/5, tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Đồn Biên phòng Lai Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Gian hàng 0 đồng” dành cho người có hoàn cảnh khó trên địa bàn xã Lai Hòa. Đây là xã biên giới có trên 70% là đồng bào dân tộc Khmer.