Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn trôi

PV - 08:44, 24/07/2018

Sau nhiều ngày triển khai lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do lũ quét tại xã Trí Nang (Lang Chánh), đến khoảng 8h sáng 23/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Vi Thị Huyền Trân (sinh năm 2013). Thi thể cháu bé được phát hiện tại khu vực làng En, xã Trí Nang, cách hiện trường nơi cơn lũ đi qua khoảng 4km.

Ảnh hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé Ảnh hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: “Sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Trân bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 19/7, chúng tôi đang tiến hành bàn giao thi thể để gia đình mai táng cháu theo phong tục địa phương. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai với hi vọng sớm tìm thấy nạn nhân còn lại là chị Hà Thị Biển- mẹ của cháu Vi Huyền Trân”.

Trước đó, như Báo Dân tộc và Phát triển đã đưa tin, đêm 19.7, trận lũ ống kinh hoàng đã ập xuống khu vực bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Trận lũ cũng đã san phẳng 3 ngôi nhà của người dân ở khu vực này.

Đau xót nhất là trận lũ đã cướp đi 4 sinh mạng trong một gia đình, gồm: cụ bà Lê Thị Tặm (85 tuổi), ông Vi Văn Thiên (50 tuổi), chị Hà Thị Biển (27 tuổi) và bé gái Vi Thị Huyền Trân (5 tuổi). Ngoài ra, có 3 người bị thương nặng, gồm: chị Hà Thị Thúy (40 tuổi), anh Vi Văn Dũng (28 tuổi)  và bà Lương Thị Hoa (51 tuổi) hiện đang được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.

QUỲNH TRÂM

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa từng bước số hóa tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

Thanh Hóa từng bước số hóa tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Đọc nhiều