Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa: Liên tiếp hứng chịu sạt lở đất do mưa lũ kéo dài

Quỳnh Trâm - 08:48, 02/10/2024

Do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn từ ngày 30/9, đến ngày 1/10, trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, sạt lở bờ sông đe dọa đến hàng trăm hộ dân ở các huyện Vĩnh Lộc, Thường Xuân và Thạch Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp.

Cụ thể, tại thôn Xuân Thắng và thôn Hưng Long (xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân), do mực nước sông Âm dâng cao, dòng chảy xiết, đã gây xói lở các đoạn bờ sông với tổng chiều dài cung sạt khoảng 1.100m.

Hiện trạng bờ sông Âm (đoạn qua xã Ngọc Phụng) bị sạt lở. Ảnh: Đình Minh
Hiện trạng bờ sông Âm (đoạn qua xã Ngọc Phụng) bị sạt lở. Ảnh: Đình Minh

Tại thôn Hưng Long, vị trí sạt sâu nhất khoảng 50m, chiều dài sạt lở khoảng 650m. Vụ sạt làm ảnh hưởng đến 77 hộ dân/346 nhân khẩu; 2,4km đường dân sinh; tuyến đường điện 35kV; tuyến kênh xi phông (TX17); 3 nhà van thuộc hệ thống kênh Nam sông Chu, Bắc sông Mã; 30ha đất sản xuất nông nghiệp và 2 khu nghĩa trang của thôn.

Vụ sạt lở tại thôn Đồng Thành, xã Thành Yên(huyện Thạch Thành) xuất hiện một cung sạt với chiều dài khoảng 120m, đỉnh cung bị tụt khoảng 1,2m, chiều rộng khe nứt lớn nhất khoảng 45cm, ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ/36 nhân khẩu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông liên huyện và các hộ dân sinh sống phía bên kia đường.

Hiện trường vụ sạt lở thôn Chính Thành, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. Ảnh: Đình Minh
Hiện trường vụ sạt lở thôn Chính Thành, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. Ảnh: Đình Minh

Tại thôn Chính Thành, Định Thành và Ngọc Nước (xã Thành Trực), hiện có 3 vị trí xuất hiện các vết nứt, gây sạt lở đất vào các công trình, nhà ở của các hộ dân với tổng chiều dài cung sạt khoảng 410m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 36 hộ/123 nhân khẩu, có nguy cơ ảnh hưởng đến đường tỉnh 523 và các hộ dân sống bên kia đường.

Tại khu phố Lâm Thành (thị trấn Kim Tân), hiện có 3 vị trí xuất hiện các vết nứt, đã gây sạt lở đất vào công trình, nhà dân với tổng chiều cung sạt khoảng 300m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ/29 nhân khẩu, có nguy cơ ảnh hưởng đến đường tỉnh 523 và các hộ dân sinh sống phía bên kia đường.

Hiện trường vụ sạt lở tại khu phố Lâm Thành (thị trấn Kim Tân). Ảnh: Đình Minh
Hiện trường vụ sạt lở tại khu phố Lâm Thành (thị trấn Kim Tân). Ảnh: Đình Minh

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa phải công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, xã Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân); sạt lở đất tại xã Thành Yên, Thành Trực, thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành).

Để đảm bảo an toàn lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Thường Xuân và Thạch Thành tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở, xác định giải pháp xử lý phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện.

Cùng chung tình trạng sạt lở như hai huyện trên, một đoạn bờ đê sông Mã (ở xóm Long Vân, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở, kéo theo nhiều đất đá bị cuốn xuống dòng sông và khiến một đoạn đường đê phía trên bị sập theo.

Đoạn đường bờ đê sông Mã bị sập. (Ảnh: Minh Hoàng)
Đoạn đường bờ đê sông Mã bị sập. (Ảnh: Minh Hoàng)

Cụ thể, tại tuyến bờ kè đê sông Mã vị trí K9+900-K10+100, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc. Vụ sạt lở làm sập một phần công trình kè và đường đê với chiều dài sạt lở 71m, chiều rộng 20,5m. Trong đó, đường đê bị sạt, cuốn trôi xuống sông khoảng 15m2.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này. Ngoài ra, địa phương cũng đã báo cáo sự việc đến cơ quan cấp trên, nhằm khẩn trương đưa ra biện pháp, hướng xử lý để đảm bảo an toàn lâu dài.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) tuần 43 năm 2024, ngày 21/10, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã nhấn mạnh việc nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Y Thông, Nông Thị Hà cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.