Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão Kajiki

Quỳnh Trâm - 10:02, 25/08/2025

Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki (bão số 5), tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương, trụ sở đặt tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa cũ), nhằm chỉ đạo công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai tại khu vực miền núi.

Ban Chỉ huy tiền phương do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban, sẽ trực tiếp điều hành, xử lý các tình huống cho đến khi bão tan và không còn ảnh hưởng trên địa bàn.

Việc thành lập Ban Chỉ huy tiền phương nhằm tăng cường khả năng chỉ huy, đặc biệt trong bối cảnh các xã miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt do sạt lở, ách tắc giao thông.

Đơn vị quản lý đường bộ Thanh Hóa huy động máy móc khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 15C. (ảnh PV)
Đơn vị quản lý đường bộ Thanh Hóa huy động máy móc khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 15C. (Ảnh PV)

Để sẵn sàng tham gia ứng cứu, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã huy động 134 máy móc, thiết bị (máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu), 101 ô tô cùng 590 cán bộ, công nhân viên. Các lực lượng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; điều tiết, hướng dẫn giao thông và kiên quyết không để người, phương tiện qua lại tại những điểm không bảo đảm an toàn.

Trước đó, trong cơn bão số 3, lực lượng quản lý đường bộ đã kịp thời huy động phương tiện khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Đà Nẵng triệt phá đường dây tín dụng đen công nghệ cao xuyên quốc gia

Đà Nẵng triệt phá đường dây tín dụng đen công nghệ cao xuyên quốc gia

Tối 25/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá thành công một đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia với thủ đoạn hoàn toàn mới: Lợi dụng tài khoản iCloud của iPhone để cho vay, siết nợ và trục lợi bất chính với lãi suất tới 600%/năm.