Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa triệt xóa đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia

Quỳnh Trâm - 22:16, 24/11/2022

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã tạm giữ Tống Thị Bích (50 tuổi, trú phường Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa) và 5 đối tượng khác để điều tra đường dây tuồn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Lực lượng Công an kiểm đếm tang vật thu giữ được. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Lực lượng Công an kiểm đếm tang vật thu giữ được. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Với cáo buộc cầm đầu đường dây ma túy trên, Tống Thị Bích đã tạo vỏ bọc cho mình là chủ hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi. Bích đã cấu kết với một số người có nhiều tiền án về ma túy ở địa phương, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín Lào - Mường Lát - Tp. Thanh Hóa tiêu thụ.

Trưa 19/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa cùng Công an Tp. Thanh Hóa, huyện Mường Lát bắt quả tang Nguyễn Thị Nhật Lệ (45 tuổi) có hành vi mua bán một bánh Heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

“Bà trùm” Tống Thị Bích. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
“Bà trùm” Tống Thị Bích. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ Tống Thị Bích, Trần Quang Tiến, Hà Thị Hồng cùng vợ chồng Hà Thị Pớt, Hà Văn Khôi. Khám xét đối với các nghi phạm, Công an thu giữ khẩu súng, bình xịt hơi cay, 20.000 USD, 539 triệu đồng, 2 ôtô và nhiều tang vật liên quan vụ án.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án 124T và tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án 124T và tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công an Thanh Hóa cho biết đây là chuyên án được triệt phá dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh, trong đợt thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Bộ đội Biên phòng tổng kết chuyên án mua bán người ST1223

Sóc Trăng: Bộ đội Biên phòng tổng kết chuyên án mua bán người ST1223

Sáng 28/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án ST1223. Đại tá Trịnh Kim Khâm - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tá Bùi Văn Bình - Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.