Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm trên đỉnh núi Thới Lới

Ngọc Chí - 10:39, 17/02/2026

Giữa không gian bao la trời biển ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Lễ chào cờ đầu xuân là khoảnh khắc thiêng liêng mở đầu năm mới bằng niềm tự hào Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo và lời hứa son sắt của những người nơi đầu sóng, nguyện giữ vững từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang cảnh Lễ chào cờ chủ quyền tại Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Quang cảnh Lễ chào cờ chủ quyền tại Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (17/02), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền đặc khu Lý Sơn và các đơn vị vũ trang trên đảo trang trọng tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi những tia nắng đầu tiên của năm mới 2026 chạm vào mặt biển, cũng là lúc hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đảo tiền tiêu Lý Sơn trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, đồng thanh hát vang bài Tiến quân ca. Giữa sóng gió, biển trời, tiếng Quốc ca hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một bản hòa ca thiêng liêng của lòng yêu nước.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên đảo tiền tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, đồng thanh hát vang bài Tiến quân ca
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên đảo tiền tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, đồng thanh hát vang bài Tiến quân ca

Lễ chào cờ diễn ra trang trọng, là sự tiếp nối ý chí kiên trung cho những người lính Biên phòng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nơi đảo tiền tiêu. Bước sang năm 2026, nhiệm vụ xuyên suốt được xác định là xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”; đồng hành, hỗ trợ ngư dân bám biển, bám đảo, để mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn khẳng định chủ quyền. Mỗi con tàu là một cột mốc sống giữa biển Đông.

Phát biểu tại Lễ chào cờ, Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang đặc khu Lý Sơn đã đạt được trong năm 2025; đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội, chung tay xây dựng đặc khu Lý Sơn ngày càng giàu mạnh.

Đại tá Lê Quốc Việt mong muốn, cấp ủy, chính quyền và các đơn vị vũ trang tiếp tục hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tặng quà, chúc mừng năm mới các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở đặc khu Lý Sơn
Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tặng quà, chúc mừng năm mới các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở đặc khu Lý Sơn

Lý Sơn – hòn đảo của những trầm tích thiên nhiên. Từ hàng trăm năm trước, những người con ưu tú của các dòng tộc đã vâng lệnh triều đình ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, xác lập chủ quyền. Hôm nay, tinh thần ấy vẫn cuộn chảy trong lòng của mỗi người dân đất đảo. Lễ chào cờ chủ quyền tại Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới sẽ khơi dậy mạnh mẽ lòng tự tôn dân tộc và gửi gắm niềm ước vọng về một quê hương yên bình, thịnh vượng.

Tại buổi Lễ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã tặng quà, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và các đơn vị vũ trang đặc khu Lý Sơn. 

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

Thủ tướng: Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

Chủ trì cuộc họp chiều 20/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành giai đoạn 1 của 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026), đồng thời khởi công tuyến cao tốc từ Bắc Kạn (cũ) đi Cao Bằng vào dịp này và hoàn thành trong 3 năm.