Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

“Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Những “hạt nhân” tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới ở Kbang

Ngọc Thu - 2 giờ trước

Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong các mô hình cốt lõi của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I từ 2021 - 2025. Tại huyện Kbang (Gia Lai), CLB đã trang bị cho học sinh DTTS nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích để các em tự tin nói lên tiếng nói của mình.

Các thành viên trong CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong tự tin, giúp đỡ nhau trong học tập tiến bộ
Các thành viên trong CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong tự tin, giúp đỡ nhau trong học tập tiến bộ

Đối với học sinh DTTS ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong (xã Đăk Rong), đường từ nhà tới trường xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nơi sinh sống còn tồn tại những định kiến giới. Vì vậy, tháng 11/2023, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của nhà trường đã được thành lập, nhằm góp phần tạo sự thay đổi tích cực về thái độ, nhận thức, hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, góp phần thực hiện tốt quyền trẻ em. Câu lạc bộ gồm 30 thành viên là học sinh DTTS; sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần và được lồng ghép sinh hoạt ngoại khoá giờ chào cờ thứ 2 hàng tuần.

Trước mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên của Ban Chủ nhiệm đều lựa chọn chủ đề phù hợp, xoay quanh các nội dung: Bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực đối với trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích; nạn bắt cóc, buôn bán trẻ em; tìm hiểu về dậy thì sớm; hệ quả của nạn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; kỹ năng ứng xử trên không gian mạng…

 Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong hứng khởi tham gia vẽ tranh "phòng, chống xâm hại trẻ em"
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong hứng khởi tham gia vẽ tranh "phòng, chống xâm hại trẻ em"

Em Đinh Thị Khu, lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong chia sẻ: Tại các buổi sinh hoạt, chúng em được thảo luận, chia sẻ những vấn đề gặp trong cuộc sống với các chủ đề như, bạo lực học đường, bình đẳng giới qua các hình thức thảo luận nhóm, tiểu phẩm. Từ đó, chúng em nắm vững kiến thức, tự tin thay đổi suy nghĩ của mình. Ngoài ra, chúng em được tham gia vẽ tranh với chủ đề phòng chống xâm hại trẻ em. Qua những bức tranh, chúng em muốn gửi thông điệp của mình, đó là hãy cùng chung tay bảo vệ quyền trẻ em để trẻ em có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Các em học sinh tự tin thể hiện năng khiếu, nói lên tiếng nói của mình trong nhà trường, gia đình và cộng đồng
Các em học sinh tự tin thể hiện năng khiếu, nói lên tiếng nói của mình trong nhà trường, gia đình và cộng đồng

Ông Nguyễn Việt Quốc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Rong thông tin: Nhà trường đã chủ động lồng ghép để các em phát huy vai trò của CLB đến với toàn bộ học sinh của trường. Qua các hoạt động như tiểu phẩm, câu chuyện, hoạt cảnh, các em thể hiện qua buổi chào cờ, hoạt động ngoại khoá của nhà trường…đã từng bước thay đổi nhận thức của các em về tảo hôn, bạo lực học đường, quyền trẻ em. Các em đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong cộng đồng, đặc biệt, là nhận thức được việc học tập rất quan trọng đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Tương tự, tháng 11/2023, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong (xã Krong) được thành lập với 30 thành viên. Sau khi ra mắt, CLB đã tổ chức các hoạt động bổ ích như: Tổ chức diễn đàn giao lưu, trong đó, tập trung chia sẻ thông tin kiến thức bổ sung về tâm lý lứa tuổi, giới tính, giới, thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới; bồi dưỡng các kỹ năng sống về tự khám phá nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, hệ quả của nạn tảo hôn, kết hôn sớm ở trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh phù hợp với từng lứa tuổi... Qua đó, tạo sự thay đổi tích cực về thái độ, nhận thức, hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa và ứng phó với các vấn đề liên quan tới trẻ em.

Lễ ra mắt, sinh hoạt của CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong (xã Krong)
Lễ ra mắt, sinh hoạt của CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong (xã Krong)

Em Đinh Thị Trinh, Lớp 9B, thành viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong tâm sự: Trước đây, em còn rụt rè, nhút nhát không dám nói trước đám đông và chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức về bình đẳng giới, những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự an toàn bản thân. Từ khi được tham gia hoạt động của CLB các em đã được trang bị kiến thức, kỹ năng giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình trong gia đình, cộng đồng và sẵn sàng chống lại những hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trong năm 2023, Hội LHPN huyện Kbang đã ra mắt 2 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Sau khi ra mắt, các CLB đã tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng mô hình, trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh và thành viên các CLB; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực vận hành CLB; cấp phát cuốn cẩm nang “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho các trường học, đơn vị cấp xã để làm tài liệu tuyên truyền…

CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” góp phần làm thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường
CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” góp phần làm thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Bà Đinh Thị Triết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang cho biết: Với kỳ vọng làm thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ ngay từ trên ghế nhà trường, dự kiến trong tháng 10/2024, Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thành lập thêm 2 CLB, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. 

Thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” vừa là sân chơi bổ ích, vừa là nơi chia sẻ thông tin, giúp học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS của huyện có thêm kiến thức về tâm lý lứa tuổi, giới tính, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường. Từ đó, chính các em trở thành những “hạt nhân” tiên phong thay đổi nhận thức, xoá bỏ định kiến giới, lan toả những thông tin, thông điệp tích cực tới cộng đồng để cùng nhau vươn lên phát triển.  

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Mặc dù có tới 60% cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 3; tuy nhiên chỉ sau 2 tuần khi cơn bão đi qua, hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản ổn định trở lại. Đặc biệt, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND "Về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, trong đó có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình sau bão lũ, giúp các em học sinh yên tâm đến trường.