Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Lê Hường - 22:37, 12/12/2025

Chiều 12/12, tại điểm cầu chính số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri của 68 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là khối lượng công tác lập pháp rất lớn, chiếm tới 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Quốc hội cũng đã quyết định nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia; xem xét, quyết định công tác nhân sự, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đại biểu, cử tri tham dự hội nghị
Đại biểu, cử tri tham dự hội nghị

Trao đổi với Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, các cử tri đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp; Đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị như: Quan tâm, sớm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đã quy hoạch để phục vụ nhu cầu dân sinh; xem xét, tạo điều kiện mở rộng đối tượng, quy hoạch quỹ đất ở phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển lâu dài của người dân…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp thông tin, trả lời. Các nội dung trả lời cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri.

Cử tri phản ánh các vấn đề đến đại biểu Quốc hội
Cử tri phản ánh các vấn đề đến đại biểu Quốc hội

Phát hiểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr chia sẻ: Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có tỷ lệ đồng bào DTTS tương đối cao, nhiều thôn, xã vùng đồng bào DTTS. Giai đoạn vừa qua, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu làm thay đổi diện mạo các địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Hiện nay các địa phương đang thực hiện các nội dung còn lại Chương trình MTQG 1719. Với sự tham mưu rất tích cực của các cơ quan, trong đó có Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ cũng đã trình Chính phủ, Quốc hội đã đồng ý cho kéo dài nguồn vốn của giai đoạn I đến ngày 31/12/2026.

"Ở góc độ cơ quan tham mưu, tôi đề nghị  Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tập trung, khẩn trương, rà soát để bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của giai đoạn I của chương trình", Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt kết luận hội nghị
Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt kết luận hội nghị

Thứ trưởng Y Vinh Tơr thông tin: Hiện nay Quốc hội đã quyết định tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước, gồm: Chương trình Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thành 1 chương trình tổng thể và chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2035, trong đó, có nhiều nội dung dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Vì vậy, địa phương cũng cần rà soát những nội dung cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm để khi thực hiện tại địa phương đat hiệu quả.cao nhất.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: Thông tin đối ngoại là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm quốc gia

Thủ tướng: Thông tin đối ngoại là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm quốc gia

Tối 12/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI năm 2025. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thông tin đối ngoại là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm quốc gia và đề nghị xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm, với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim".