Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp tại Lâm Đồng

Văn Yên - 17:16, 04/11/2022

Sáng 4/11, tại Tp. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp, với chủ đề “Khởi nghiệp theo hướng phát triển kinh tế xanh và ứng dụng mô hình kinh doanh bao trùm trong nông nghiệp”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp

Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Bí thư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Bộ NN&PTNN) Phương Đình Anh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng; đại diện các ban, đơn vị của tỉnh cùng 200 đại biểu là Đoàn viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng và các gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022.

Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp nằm trong trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022 tại tỉnh Lâm Đồng, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sabeco phối hợp thực hiện.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu khai mạc Diễn đàn
Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu khai mạc Diễn đàn

Diễn đàn nhằm tạo điều kiện để cộng đồng tri thức trẻ khu vực nông thôn thảo luận đề xuất các cơ chế chính sách, các sáng kiến giải pháp, đóng góp vào công cộng kiến thiết và phát triển đất nước nhanh, bền vững, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tuyên truyền nhân rộng các mô hình tiên tiến, hạt nhân nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại khai mạc Diễn đàn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ: Diễn đàn hôm nay giúp chúng ta hiểu thêm về nền kinh tế, cũng như văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, về quy trình tổ chức Liên hoan Thanh niên toàn quốc năm 2022. Ban Tổ chức đã lên lịch trình phù hợp để các bạn thanh niên có thể tham quan tại Tp. Đà Lạt, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao để các gương nhận giải thưởng Lương Định Của, các dự án lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thanh niên tiêu biểu làm kinh tế tại Lâm Đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 2 thanh niên là người DTTS
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 2 thanh niên là người DTTS

“Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2022 là một chương trình hết sức ý nghĩa để Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tới đây. Tôi mong muốn đoàn viên thanh niên quan tâm và hưởng ứng, đặc biệt là có những công trình thanh niên Chào mừng Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12”, Bí thư BCH Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe Ts. Hoàng Vũ Quang - Viện phó Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT) trao đổi nội dung “Mô hình kinh tế xanh - Động lực tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam và vai trò của thanh niên”; PGs.Ts. Đỗ Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội trao đổi nội dung “Kinh doanh bao trùm - Mô hình liên kết bảo đảm tính phù hợp cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp”.

Toàn cảnh Diễn đàn
Toàn cảnh Diễn đàn

Tại Diễn đàn, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 2 cá nhân là thanh niên người DTTS đạt Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022 có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi.

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 cá nhân là thanh niên có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phát triển kinh tế theo mô hình hợp tác xã năm 2022.

Tin cùng chuyên mục
Mèo Vạc (Hà Giang): Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc

Mèo Vạc (Hà Giang): Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc

Đêm 17/4, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện mưa to kéo dài kèm gió lốc mạnh trên diện rộng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Hiện, huyện Mèo Vạc đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả, sớm để Nhân dân ổn định cuộc sống.