Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr gặp mặt Người có uy tín tỉnh Hòa Bình

Kim Anh - 19:17, 03/08/2022

Chiều 3/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình, nhân dịp Đoàn thăm Thủ đô Hà Nội. Đoàn gồm 70 đại biểu, đại diện cho 1.283 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình, do bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi gặp mặt
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt đoàn công tác, bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình cho biết: Hòa Bình là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS cao, với dân số toàn tỉnh 85,4 vạn người. Tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 74,43% dân số toàn tỉnh, gồm các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, còn lại là một số DTTS khác.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có tổng số 1.283 Người có uy tín. Trong những năm qua, các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín được tỉnh thực hiện bảo đảm, kịp thời và hiệu quả, đã kịp thời động viên, khích lệ Người có uy tín phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở và là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Người có uy tín tỉnh Hòa Bình luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Người có uy tín bằng tri thức và kinh nghiệm sống, đã vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, truyền dạy chữ viết, giáo dục văn hóa, lưu truyền những nét đẹp văn hóa phi vật thể, đồng thời đấu tranh xóa bỏ những hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.

Với vai trò của Người có uy tín, hiện nay đã có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội truyền thống đã được Người có uy tín lưu giữ và phát huy, như: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, nghệ thuật hát Thường đang bọ mẹng dân tộc Mường; nghệ thuật múa Keeng Lóong dân tộc Thái; nghệ thuật hát Khắp dân tộc Thái, dân tộc Tày…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín bày tỏ niềm vui mừng khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, vinh dự được Lãnh đạo UBDT tiếp đón. Qua đó, các đại biểu đề đạt ý kiến, mong muốn tăng cường sự phối hợp, lồng ghép các mục tiêu, chương trình, chính sách ở cơ sở với Người có uy tín. Đồng thời các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến vấn đề giáo dục, đào tạo nghề cho con em vùng đồng bào DTTS; tham mưu đến công tác dân vận ở vùng DTTS...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm của UBDT cho Người có uy tín tỉnh Hòa Bình
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm của UBDT cho Người có uy tín tỉnh Hòa Bình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương về những đóng góp của Người có uy tín tỉnh Hòa Bình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh sau hơn 10 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín, có thể thấy rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS và Người có uy tín. Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những Người có uy tín chính là lực lượng nòng cốt, do đó cần phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm của UBDT cho các thành viên của Đo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm của UBDT cho các thành viên của Đoàn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn bên cạnh những chính sách đầu tư của Nhà nước, đồng bào các dân tộc cũng cần phải cố gắng, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của Người có uy tín đối với đời sống bà con các dân tộc đã được khẳng định qua nhiều năm qua, mong muốn đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được. Đội ngũ Người có uy tín cần phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, bồi dưỡng kinh nghiệm, phát huy vai trò của mình giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có cuộc sống ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Các địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Các địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là biểu trưng của lòng thành kính, sự tri ân của Nhân dân ta với công đức các Vua Hùng - những người có công dựng nước. Hiện nay, cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong những ngày này, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 với nhiều nghi thức hoạt động trang nghiêm và phong phú.