Thứ trưởng Y Thông gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào, cán bộ và chư tăng dân tộc Khmer tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam BộTại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Thứ trưởng Y Thông bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ đồng bào, cán bộ và chư tăng, trong đó có nhiều vị nguyên lãnh đạo, chức sắc, trí thức tiêu biểu của đồng bào Khmer.
Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, các vị là “những hạt nhân quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo”, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thứ trưởng Y Thông trao quà chúc Tết tới Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam BộGửi lời chúc năm mới tốt đẹp tới toàn thể đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Thứ trưởng Y Thông ghi nhận, những năm qua, đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực lao động, học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng đồng bào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi trao quà tới các vị Hòa Thượng, chư tăng Phật giáo Nam tông KhmerThứ trưởng Y Thông cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục dân tộc, trong đó Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ được đánh giá là “cơ sở đặc thù, vừa giảng dạy văn hóa phổ thông, vừa đào tạo tiếng Pali - Khmer”, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Cùng với đó, các trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy vai trò, tạo điều kiện cho con em đồng bào Khmer học tập, vươn lên.
Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu trao quà tới các vị Người có uy tín Tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, tiếp Đoàn công tác, Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Trụ trì chùa Pôthi Somrôm, đã thông tin tới Thứ trưởng Y Thông và Đoàn về tình hình đào tạo, quá trình xây dựng các công trình phục vụ việc giảng dạy của Học viện.
Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga và Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Lương Thị Việt Yến trao quà tới các vị Người có uy tínHòa thượng Đào Như cho biết, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ là một trong bốn học viện được Chính phủ và Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập từ năm 2006.
Ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (thứ 5 từ trái qua) trao quà cho các vị Người có uy tín Việc hình thành Học viện không chỉ thực hiện tâm nguyện của các bậc tiền bối mà còn đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho đồng bào Khmer, góp phần xây dựng xã hội học tập.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động chư tăng, Phật tử và đồng bào Khmer gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp; thực hiện tốt Phật sự, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, khởi sắc”, Hòa thượng Đào Như cho hay.
Thứ trưởng Y Thông trao quà tới Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Trụ trì chùa Pôthi SomrômPhát biểu tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Thứ trưởng Y Thông cho rằng, bên cạnh sứ mệnh giáo dục, Học viện còn là "Trung tâm bảo tồn văn hóa" sống động. Việc tổ chức trang trọng các nghi lễ truyền thống không chỉ đáp ứng nhu câu tâm linh mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng.
Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại Học viện Phật giáo Nam tông KhmerDù vẫn còn những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất và nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới, song với sự quan tâm sâu sắc từ các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền TP. Cần Thơ, Thứ trưởng Y Thông tin tưởng trong thời gian tới, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, trở thành "hạt nhân tiêu biểu" trong lĩnh vực Phật học: Từ việc nâng cao dân trí, bôi dưỡng tăng tài cho đến việc đào tạo đội ngũ trí thức Khmer ưu tú.
Thứ trưởng Y Thông và Đoàn công tác tới thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Sơn Phước Hoan.“Đây chính là hành động thiết thực nhất để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư trong tình hình mới”, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh.
Thứ trưởng Y Thông và Đoàn công tác, cùng chư tăng chụp ảnh lưu niệm tại Học viên Phật giáo Nam tông KhmerNhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Sơn Phước Hoan hiện sinh sống tại TP. Cần Thơ.