Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đăk Nông năm 2019

PV - 11:09, 16/01/2019

Nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đăk Nông, chiều 14/01/2019, tại Đăk Nông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đăk Nông năm 2019, với chủ đề “Đăk Nông-Tiềm năng và cơ hội đầu tư”. Hội nghị đã thu hút hơn 1.000 đại biểu trên địa bàn cả nước, trong đó có khoảng 700 nhà đầu tư.

Hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Đăk Nông có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, công nghiệp khai thác khoáng sản, du lịch, dịch vụ và hạ tầng, đô thị. Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh, Đăk Nông vẫn chưa thu hút được các nhà đầu tư kinh tế lớn vào khai thác hiệu quả; chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tỉnh mong muốn, qua Hội nghị kêu gọi các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước quan tâm đầu tư. Năm 2018, Đăk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư cho 20 dự án. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 15 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, nông nghiệp có 2 dự án vốn đầu tư 117 tỷ đồng.

Tại Hội nghị xúc tiến, các đại biểu nghe tham luận của đại diện các nhà đầu tư lớn như Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T thuộc Tập đoàn T&T; Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn FLC; Công ty Cổ phần Sam nông nghiệp công nghệ cao. Thông qua các tham luận, các nhà đầu tư trao đổi mục tiêu, định hướng chiến lược hợp tác, những giải pháp mời gọi đầu tư, chia sẻ khó khăn thách thức khi đầu tư vào Đăk Nông.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Đăk Nông và nỗ lực quyết tâm tìm hướng đầu tư mới của tỉnh Đăk Nông. Hoan nghênh sự có mặt của các bộ, ngành Trung ương, các nhà đầu tư tại Hội nghị để cùng tỉnh Đăk Nông tìm hiểu những lợi thế, tiềm năng của tỉnh. Đăk Nông cần phát huy thế mạnh sẵn có để kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Thủ tướng khẳng định, Đăk Nông là tỉnh có nhiều tiềm năng như diện tích đất 65.000 nghìn ha, trong đó 66% đất bazan phù hợp phát triển cây công nghiệp, cây ăn trái. Ngoài ra, địa phương còn có tiềm năng văn hóa vật thể, phi vật thể như văn hóa cồng chiêng, thổ cẩm… là tiềm lực mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ; công nghiệp khai thác khoáng sản gắn liền với bô xít; phát triển đô thị.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Đăk Nông cần khơi dậy nguồn cảm hứng phát triển, xóa mặc cảm, xây dựng tư duy, cảm hứng mạnh mẽ kêu gọi để đưa Đăk Nông thành tỉnh phát triển. Giải quyết nhanh thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư. Xóa bỏ tư duy tự cung tự cấp, áp dụng tiến bộ công nghệ cao hướng tới đối tượng khách hàng tiềm năng khó tính ngoài nước. Chú trọng nâng cao nguồn nhân lực, chuyển dịch bớt lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Ngoài doanh nghiệp Nhà nước, cần nâng cao vai trò phát triển kinh tế tư nhân. Phát huy vai trò cấp, hội địa phương, đẩy mạnh liên kết hội. Tuy nhiên, phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh phải đồng nghĩa với bảo vệ môi trường.

Dịp này, UBND tỉnh Đăk Nông đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư cho 4 nhà đầu tư và ký biên bản cam kết đầu tư giữa UBND tỉnh với 6 nhà đầu tư lớn trong cả nước, tổng số vốn đăng ký và cam kết hơn 50.200 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Công an tỉnh Đăk Nông. Thủ tướng cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đăk Nông đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ở phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa.

LÊ HƯỜNG