Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Thiên An – Mỹ Dung - 16:45, 01/09/2022

Ngày 1/9, tại khu vực Trạm thu phí Tiên Yên, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Với tuyến cao tốc mới này, Quảng Ninh có 176km đường cao tốc, chiếm 1/6 tổng số km đường cao tốc cả nước đã đi vào khai thác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi Lễ.

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái
Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; các nhà đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng chiều dài hơn 80km, tốc độ thiết kế 120km/h giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới TP Móng Cái chỉ còn 3 giờ, mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Ninh và toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án được khởi công từ giữa năm 2019. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, công tác chuẩn bị cho tổ chức thi công dự án này đang bắt đầu thì dịch Covid-19 bùng phát mạnh và lan rộng toàn cầu đã khiến việc thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Tháng 7/2020, Quảng Ninh đã quyết định tái cơ cấu đầu tư công, cắt giảm, giãn, hoãn 80 dự án để tách cao tốc Vân Đồn – Móng Cái thành 2 dự án độc lập, gồm: Vân Đồn - Tiên Yên triển khai đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và Tiên Yên - Móng Cái đầu tư theo hình thức BOT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Sau đúng 25 tháng thi công, đến nay cao tốc Vân Đồn – Móng Cái hoàn thành với chiều dài 80km, thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h, đi qua Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và nối đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa động lực, quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, quốc gia và khu vực; đáp ứng năng lực vận tải lớn, tốc độ cao và an toàn; tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội; thúc đẩy và tăng cường kết nối giao thương với ASEAN và Trung Quốc; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực”.

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được xác định trong các chủ trương, quy hoạch của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh qua nhiều thời kỳ; là một hợp phần, mảnh ghép cuối cùng để cùng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long và Hạ Long - Vân Đồn hình thành tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái với tổng chiều dài 281 km; liên thông với tuyến cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam gần 600 km; đưa tỷ lệ đường cao tốc Quảng Ninh chiếm gần 16,83% tổng chiều dài cao tốc hiện có của cả nước.

Cắt băng khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái
Cắt băng khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính khẳng đinh: Tuyến đường có vai trò, ý nghĩa tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có tỉnh Quảng Ninh; thực hiện thành công mô hình hợp tác công tư về đầu tư phát triển hạ tầng ở một địa phương; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển khu công nghiệp, khu đô thị nơi có đường cao tốc đi qua, nâng cao đời sống cho người dân; phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và các tỉnh, thành phố có tuyến cao tốc đi qua, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, phát triển nhanh, phát triển bền vững.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: “Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để quản lý truyến đường cao tốc 176km theo quy định của pháp luật; các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định; các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các dự án giao thông để cùng phát triển, cùng hưởng lợi”