Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại TP. Cần Thơ

N.Tâm - H.Diễm - 18:09, 23/01/2022

Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người thân tử vong do Covid-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ. Thủ tướng đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, thăm và làm việc với Công An Tp. Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà hộ gia đình chính sách và gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà hộ gia đình chính sách và gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Tại buổi gặp gỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người thân tử vong do Covid-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã báo báo với Thủ tướng Chính phủ: Trong năm 2021 Thành phố đã trợ cấp cho trên 71.000 lượt người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 118 tỷ đồng; bàn giao 25 căn nhà tình nghĩa; thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 2.588 người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên cho 504.141 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí hơn 220,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 3.728 người sử dụng lao động, 555.196 lượt người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng. Nhờ các chính sách thiết thực, cùng với sự nỗ lực của người dân đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP. Cần Thơ xuống còn 0,25%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà hộ gia đình chính sách và gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà hộ gia đình chính sách và gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, năm 2021, cả nước đã đồng lòng thực hiện công tác an sinh xã hội, không để ai bỏ lại phía sau. Trong không khí ấm áp Tết đến, Xuân về cần chăm lo nhiều hơn nữa cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người yếu thế, hộ nghèo và những người chịu mất mát trong đại dịch vừa qua... Cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp cần quan tâm chia sẻ, chung tay chăm lo để mọi người đều có cái Tết sum vầy, ấm áp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân Khu 9
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân Khu 9

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn, cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân TP. Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để ngày càng phát triển, chăm lo cho cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn, kêu gọi các doanh nghiệp chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động. Đồng thời, phối hợp quân đội, công an tổ chức đón người dân về quê ăn Tết vui vẻ, an toàn. Sau đó, động viên bà con trở lại làm việc bình thường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà Bộ Tư lệnh Quân Khu 9
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà Bộ Tư lệnh Quân Khu 9

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nạn nhân chất độc da cam để bà con vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, Thủ tướng cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9; thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhân và Dương Thị Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Công An TP. Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Công An TP. Cần Thơ

Tại buổi làm việc với Công an TP. Cần Thơ, báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, năm 2021, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, Công an Thành phố bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc tình hình, đưa ra những dự báo và giải pháp đấu tranh phòng, chống các tội phạm đạt hiệu quả cao nhất góp phần quan trọng thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

Công an TP. Cần Thơ phối hợp kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, giữ ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, không để xảy ra bất ổn chính trị xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội. Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong trạng thái bình thường mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc Công An TP. Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Công An TP. Cần Thơ

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của Công an TP. Cần Thơ thời gian qua. Kết quả đạt được trong năm qua là sự cụ thể hóa trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Thủ tướng cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng. Vì vậy, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh an toàn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, xây dựng phát triển Thành phố của Công an Thành phố trong thời gian tới hết sức nặng nề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ

Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới, lây lan nhanh, nguy hiểm; tuyệt đối không để xuất hiện tâm lý “coi như đã hết dịch”. Chủ động rà soát các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh Covid-19 phức tạp...

Tin cùng chuyên mục
Hội thi quốc tế về những món ăn từ sâm dây Tu Mơ Rông

Hội thi quốc tế về những món ăn từ sâm dây Tu Mơ Rông

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, 21 đội đã mang đến Hội thi ẩm thực quốc tế và Xác lập kỷ lục Việt Nam về các món ăn độc đáo, mang hương vị riêng được chế biến từ sâm dây của núi rừng Ngọc Linh. Các hoạt động, sự kiện diễn ra tại Hội thi mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng tầm giá trị cây sâm dây, hướng đến sinh kế bền vững cho đồng bào Xơ Đăng từ việc phát triển diện tích cây sâm dây, loại dược liệu đặc trưng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).