Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

PV - 11:05, 11/06/2022

Sáng ngày 11/6, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng và đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc-nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng và đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng và đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Với vị trí yết hầu, Ngã ba Đồng Lộc nằm trên các hành lang giao thông nối liền Bắc-Nam, Đông-Tây, là điểm trung chuyển cho các chiến trường hai miền Nam-Bắc và chiến trường Lào.

Chiến trường Đồng Lộc những năm 1964-1972 đã ghi dấu sự hy sinh cao cả của quân và dân ta. Hàng vạn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân nơi đây đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để mạch máu giao thông không bị tắc nghẽn. Lúc cao điểm, nơi này có tới 16.000 người làm nhiệm vụ, chủ yếu là bộ đội pháo binh và lực lượng thanh niên xung phong phá bom, mở đường. Tính bình quân, mỗi mét vuông của mảnh đất Ngã Ba Đồng Lộc đã phải gánh chịu 3 tấn bom đạn.

Thủ tướng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Ban giao vận Quảng Đà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Ban giao vận Quảng Đà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, Ngã ba Đồng Lộc là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (thuộc Đại đội 2, Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình.

Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Ban giao vận Quảng Đà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Ban giao vận Quảng Đà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ đó, địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc bất tử đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng của cách mạng Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thủ tướng thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Văn Minh, 95 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh và gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả, 97 tuổi, có 2 con là liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Văn Minh, 95 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Văn Minh, 95 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thông báo với đồng chí Nguyễn Văn Minh tình hình trong nước và quốc tế; chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình và truyền thống quê hương; tiếp tục quan tâm, đóng góp kinh nghiệm quý báu của mình, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển mới của quê hương và đất nước sau Đại hội XIII của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nói đi đôi với làm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, khi xuất hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thì kiểm tra và xử lý ngay, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng vaccine và chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Bắc-Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi sức khỏe ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả và gia đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi sức khỏe ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả và gia đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của Mẹ và gia đình; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thương bệnh binh, các liệt sĩ, người có công với cách mạng; mong Mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, động viên bà con địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú./.