Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thừa Thiên Huế: Nâng cao trình độ nói tiếng DTTS cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Tào Đạt - 17:44, 21/10/2023

Sáng 21/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện A Lưới tổ chức khai giảng lớp dạy tiếng Pa Cô - Tà Ôi năm 2023.

Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp học tiếng dân tộc.
Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp học tiếng dân tộc.

Dự khai mạc có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện A Lưới và 30 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đồn Biên phòng thuộc tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được học tập, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản như: Kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; kiến thức về văn hóa, kinh tế - xã hội của người Pa Cô - Tà Ôi; hệ thống nội dung các bài hội thoại theo chủ đề; rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để cán bộ, chiến sĩ có thể sử dụng thành thạo tiếng dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình học, các học viên sẽ được đi thực tế, hội thoại trực tiếp với người dân để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tại vùng đồng bào DTTS. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức lớp học sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu trở lên.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp học tiếng dân tộc.
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp học tiếng dân tộc.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Đăng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của việc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Qua đó góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc, văn hóa truyền thống ở địa phương nơi đóng quân. Đồng thời yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần khắc phục mọi khó khăn, tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.