Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Văn Hoa - 20:13, 08/08/2022

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2022 tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tại sự kiện, sẽ diễn ra màn đại Xòe đoàn kết với 2.022 người tham gia. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.

Màn đại Xòe được tỉnh Yên Bái tổ chức từ năm 2013 đến nay, là hoạt động tạo dấu ấn, ấn tượng với đông đảo người dân và du khách
Màn đại Xòe được tỉnh Yên Bái tổ chức từ năm 2013 đến nay, là hoạt động tạo ấn tượng đặc biệt với đông đảo người dân và du khách

 Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, là sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh, bà có thể chia sẻ một số thông tin về công tác chuẩn bị của địa phương đến thời điểm này?

Tổ chức lễ đón nhận bằng ghi danh Nghệ thuật Xòa Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là sự kiện quan trọng của tỉnh, do đó tỉnh Yên Bái hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện từ rất sớm, cụ thể:

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/7/2022 về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Đến thời điểm này, tất cả các nhiệm vụ đã được triển khai, chuẩn bị. Trong quá trình trin khai các nhiệm vụ đã có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các tỉnh bạn, sự chủ động, tích cực của các sở, ngành, địa phương. Nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện về mặt chủ trương và chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cộng đồng người Thái vỡ òa trong hạnh phúc khi Nghệ thuật Xòe Thái được ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại
Thời khắc lịch sử khi nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021 (Ảnh chụp tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Có sự phối hợp chặt giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh trong nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu trong quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức. Sau khi Kế hoạch ban hành có sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn, đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra của công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện. Các tỉnh cử đầu mối liên hệ để thuận tiện trao đổi, triển khai công việc liên quan đến địa phương mình. Đồng thời, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã tích cực, chủ xây dựng kế hoạch triển khai của đơn vị mình.

Được biết tại sự kiện này, sẽ có màn đại Xòe chào mừng với hơn 2.000 người Thái tham gia, bà có thể chia sẻ về hình thức, cách tổ chức, từ việc huy động nguồn nhân lực, trang phục, nội dung biểu diễn cho màn nghệ thuật Xòe Thái lần này?

Màn đại Xòe được tỉnh Yên Bái tổ chức từ năm 2013 đến nay, là hoạt động tạo dấu ấn, ấn tượng với đông đảo người dân và du khách, nằm trong các hoạt động của Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò được tỉnh Yên Bái tổ chức thường niên. Đây là hoạt động có tính gắn kết cộng đồng cao, đặc biệt khi Nghệ thuật Xòe đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021. 

Triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh dự kiến tổ chức màn đại Xòe với 2.022 người, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ xây dựng phương án phân bổ số người tham gia cho từng đơn vị cấp xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ, xây dựng lịch tập luyện phù hợp, linh hoạt với phương châm vừa đảm bảo chất lượng hoạt động nghệ thuật của màn Xòe, vừa phải đảm bảo hoạt động lao động sản xuất của người dân được huy động tham gia màn đại Xòe.

Nghệ thuật Xòe được ghi danh vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, có tính cộng đồng cao, đã và đang được tỉnh Yên Bái gìn giữ, bảo tồn, trao truyền và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Do đó, trong những lần tỉnh từng tổ chức màn đại Xòe, về trang phục biểu diễn của những người tham gia đều là trang phục truyền thống của dân tộc Thái vùng Mường Lò – Nghĩa Lộ của chính các cá nhân tham gia, vừa thể hiện tính truyền thống của trang phục cũng như đưa Nghệ thuật Xòe gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái nói riêng, các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung với phát triển hoạt động du lịch của tỉnh.

Một trong vấn đề lưu ý khi diễn ra sự kiện, đó là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác đang có xu hướng diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã có phương án nào để đảm bảo an toàn việc này, thưa bà?

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép; đồng thời kích cầu du lịch phát triển kinh tế- xã hội. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác, trong thời gian diễn ra Lễ hội Xòe Thái cũng như các hoạt động lễ hội khác trên địa bàn.

Niềm vui của cộng đồng người Thái khi UNESCO ghi danh
Niềm vui của cộng đồng người Thái khi UNESCO ghi danh Xòe Thái là di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Theo đó, Ngành y tế đã hướng dẫn việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho du khách và người dân tham gia lễ hội trên địa bàn. Cử cán bộ y tế duy trì thường trực, đảm bảo công tác y tế tại các điểm diễn ra lễ hội tập trung đông người.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm nhắc lại các mũi vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm giảm tải nguy cơ lây nhiễm cũng như khả năng mắc bệnh tại cộng đồng, bảo đảm không khí tươi vui, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn và du khách đến với sự kiện này.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin cùng chuyên mục