Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tiếp tục hoàn thiện “Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam”

PV - 22:15, 14/12/2018

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Tọa đàm tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào Dự thảo giải nghĩa một số mục từ trong Báo cáo kết quả giữa kỳ đề tài trọng điểm cấp Bộ “Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm còn có các nhà khoa học, thành viên Hội đồng Nghiên cứu đề tài cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì tọa đàm TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Hội đồng KH&CN Ủy ban Dân tộc chủ trì tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, PGS.TS Lại Văn Hùng, nguyên Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày một số nội dung tổng quát của Đề tài, cũng như quá trình thu thập thông tin để hoàn thiện bộ từ điển. Bộ từ điển gồm 1.562 mục từ được chia thành 13 chủ đề như: ngôn ngữ dân tộc; dân tộc; lễ hội; địa danh; thuật ngữ, khái niệm… Các mục từ được soạn thảo dựa trên các cuộc khảo sát, thực tế của các thành viên Hội đồng Nghiên cứu tại các vùng có đồng bào DTTS, miền núi sinh sống trên cả nước. Hiện, Đề tài đang trong quá trình tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý để hoàn thiện, nhiệm thu vào tháng 6/2019.

Toàn cảnh buổi tọa đàm Toàn cảnh buổi tọa đàm

Trên tinh thần tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến, các nhà khoa học đánh giá cao tính cấp thiết của Đề tài, đây sẽ là bộ tài liệu quan trọng, cần thiết, đáp ứng được nhu cầu trong lĩnh vực công tác dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến góp ý được gửi đến Hội đồng Nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn cho Đề tài như: cần làm rõ hơn một số thuật ngữ trong bộ từ điển (hôn nhân xuyên biên giới); có thêm phần khái niệm cơ bản cho mỗi thuật ngữ; các chủ đề cần có sự liên kết với nhau…Đặc biệt để thuận tiện hơn cho việc tra cứu thuật ngữ, các nhà khoa học mong muốn bộ từ điển có phiên bản điện tử để dễ dàng trong quá trình sử dụng.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Hội đồng. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, những số liệu về dân số trong bộ từ điển chưa có tính cập nhật, đề nghị Hội đồng Nghiên cứu tham khảo hoặc sử dụng số liệu từ điều tra dân số của UBDT năm 2016. Qua đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng mong rằng, sau buổi Tọa đàm, Hội đồng Nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó có cơ sở hoàn thiện bộ từ điển theo đúng thời hạn.

HỒNG MINH

Tin cùng chuyên mục
UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã giới thiệu văn hóa trà Việt Nam như một "di sản sống" và là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề cử trà Việt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt hơn, các phẩm trà được giới thiệu tại chương trình đều là các sản phẩm đến từ vùng DTTS.