Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Tín đồ cả nước đổ về dự Đại lễ 100 năm Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh

Tào Đạt - Như Tâm - 16:33, 06/10/2025

Năm nay - 2025, đánh dấu năm thứ 100 tổ chức Hội Yến Diêu Trì Cung. Hàng nghìn tín đồ từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về Tòa Thánh Tây Ninh để tham dự. Nhiều người đến sớm trải bạt, mắc võng ngủ nghỉ trên vỉa hè chờ đại lễ.

Hội yến Diêu Trì Cung là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Đạo Cao Đài, được tổ chức lần đầu vào Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925), dựa trên tích cổ vua Hán Vũ Đế tiếp đón Đức Phật Mẫu.
Hội Yến Diêu Trì Cung là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Đạo Cao Đài, được tổ chức lần đầu vào Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925), dựa trên tích cổ vua Hán Vũ Đế tiếp đón Đức Phật Mẫu
Đúng 0h ngày 6/10 (tức Rằm tháng 8 âm lịch), lễ cúng Tiểu Đàn đã chính thức khai mạc tại Tòa Thánh, mở đầu cho chuỗi nghi lễ trang trọng. Tiếp đó, lễ cúng Đàn Phật Mẫu sẽ diễn ra vào lúc 12h cùng ngày.
Đúng 0h ngày 6/10 (tức Rằm tháng 8 âm lịch), lễ cúng Tiểu Đàn đã chính thức khai mạc tại Tòa Thánh, mở đầu cho chuỗi nghi lễ trang trọng. Tiếp đó, lễ cúng Đàn Phật Mẫu diễn ra vào lúc 12h cùng ngày
Hàng nghìn tín đồ Cao Đài đã đổ về Tòa Thánh Tây Ninh để tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025, sự kiện lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài.
Các tín đồ Cao Đài trên địa bàn cả nước đã đổ về Tòa Thánh Tây Ninh để tham dự Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2025, sự kiện lớn nhất trong năm của Đạo Cao Đài
Các tín đồ tham dự lễ đều mặc áo lễ trắng, thể hiện sự nghiêm túc và lòng thành kính, không cầu danh lợi.
Các tín đồ tham dự lễ đều mặc áo lễ trắng, thể hiện sự nghiêm túc và lòng thành kính, không cầu danh lợi
Một nét đặc trưng của nghi lễ là việc tín đồ phải để dép bên ngoài khi bước vào Tòa Thánh hoặc Thánh Thất, tượng trưng cho việc gột bỏ bụi trần, giữ tâm thanh tịnh.
Một nét đặc trưng của nghi lễ, là tín đồ phải để giày, dép bên ngoài khi bước vào Tòa Thánh hoặc Thánh Thất, tượng trưng cho việc gột bỏ bụi trần, giữ tâm thanh tịnh
Trong suốt buổi lễ, các tín đồ tụng kinh và cầu nguyện riêng cho gia đạo, sức khỏe, hòa bình.
Trong suốt buổi lễ, các tín đồ tụng kinh và cầu nguyện cho gia đạo, sức khỏe, hòa bình
Trong phần hội của đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh luôn có múa Rồng Nhang, thể hiện khát vọng cầu mong sự yên bình, may mắn, phước lành cho toàn thể đồng đạo và Nhân dân
Trong phần hội của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh luôn có múa Rồng Nhang, thể hiện khát vọng cầu mong sự yên bình, may mắn, phước lành cho toàn thể đồng đạo và Nhân dân
Biểu diễn trống Chhay-dăm của đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Biểu diễn trống Chhay-dăm của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Tòa Thánh Tây Ninh, công trình tôn giáo lớn nhất của đạo Cao Đài, tọa lạc tại phường Hòa Thành, cách trung tâm Tây Ninh 5 km, với khuôn viên rộng hơn 1 km2
Tòa Thánh Tây Ninh, công trình tôn giáo lớn nhất của Đạo Cao Đài, tọa lạc tại phường Hòa Thành, cách trung tâm Tây Ninh 5 km, với khuôn viên rộng hơn 1 km2

Đạo Cao Đài thành lập tại miền Nam năm 1926, lấy tình thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo và phụng sự chúng sinh làm hành động. 

Với khoảng 2,4 triệu tín đồ, Cao Đài là tôn giáo lớn thứ tư trong số 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, hoạt động tại 35 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục
Mang Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa đến với học sinh vùng cao Lào Cai

Mang Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa đến với học sinh vùng cao Lào Cai

Ngày 6/10, tại xã Trịnh Tường, Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet và Dự án “Hành trình cờ đỏ sao vàng” chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà Trung thu cho các em học sinh tại điểm trường Mầm non Nà Lặc (Trường Mầm non Trịnh Tường). Chuyến đi không chỉ mang theo những món quà vật chất mà còn gửi gắm tình cảm ấm áp, sự quan tâm của cộng đồng đến với thầy và trò vùng cao.