Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tín dụng chính sách thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở Đắk Nông

Phương Linh - Nguyễn Lương - 17:17, 25/06/2024

Chiều 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số Sở, ban ngành, địa phương của tỉnh Đắk Nông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tỉnh Đắk Nông đã đạt nhiều kết quả tích cực về tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW đến các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết: Cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW. Mỗi đơn vị đề ra nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị. Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc cân đối, bố trí nguồn ngân sách ủy thác sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở.

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng khẳng định NHCSXH Việt Nam sẽ ưu tiên nguồn vốn cho Đắk Nông thực hiện các chương trình tín dụng chính sách
Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng khẳng định NHCSXH Việt Nam sẽ ưu tiên nguồn vốn cho Đắk Nông thực hiện các chương trình tín dụng chính sách

“Tất cả chúng ta cùng vào cuộc quyết liệt, thậm chí hướng dẫn bà con theo hướng cầm tay chỉ việc đến từng chương trình, từng mô hình sản xuất. Làm sao chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nghèo, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Giai đoạn 2014-2024, Đắk Nông có 51.816 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 28.019 học sinh, sinh viên được vay vốn phục vụ học tập; 3.719 căn nhà được xây mới cho người nghèo; 37.847 lao động được giải quyết việc làm; 189.500 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được xây mới.

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông, tính đến hết ngày 30/4/2024, nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 355 tỷ đồng, tăng 305 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm 7,2% tổng nguồn vốn toàn Chi nhánh NHCSXH. Đến nay, tổng dư nợ của Chi nhánh NHCSXH Đắk Nông đạt 4.518 tỷ đồng, tăng 2.610 tỷ đồng so với năm 2014. Bình quân tăng trưởng tín dụng chính sách đạt hơn 10%/năm. Toàn tỉnh Đắk Nông có 72.360 hộ, chiếm 42% dân số được vay vốn ưu đãi của Nhà nước.

Chất lượng tín dụng trên địa bàn Đắk Nông không ngừng nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn tại Chi nhánh NHCSXH Đắk Nông hiện chỉ chiếm 0,11% tổng dư nợ, giảm 0,77% so với năm 2014, thấp hơn 0,1% bình quân chung của hệ thống NHCSXH Việt Nam.

Tại Hội nghị, Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại Đắk Nông.
Tại Hội nghị, Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại Đắk Nông.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 40 còn gặp những khó khăn. Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn bố trí từ ngân sách địa phương đôi lúc chưa kịp thời. Việc quản lý vốn tín dụng chính sách tại một số địa bàn còn thiếu chặt chẽ….

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng ghi nhận những nỗ lực mà các cấp uỷ, chính quyền tỉnh đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, tỉnh cần bố trí đủ, kịp thời nguồn lực tài chính cho tín dụng chính sách xã hội. UBND các cấp thực hiện tốt điều tra, xác định đúng các đối tượng chính sách. Đây là cơ sở để NHCSXH thực hiện cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. MTTQ, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tín dụng chính sách, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

 “Về phía NHCSXH, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương”, Tổng Giám đốc cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể vì có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 40 thời gian qua
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể vì có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 40 thời gian qua

Nhân dịp này, Đắk Nông có 44 tập thể, cá nhân được Trung ương, địa phương khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 40 thời gian qua.