Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động “Tháng Thanh niên” và tặng quà cho các em học sinh nghèo DTTS

Ngọc Thu - 17:01, 26/02/2022

Ngày 26/2, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa (Gia Lai), Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên” năm 2022 và phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Từ nguồn lực vận động, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2022 tặng 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi khó khăn
Từ nguồn lực vận động, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2022 tặng 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi khó khăn

Ia Pa là một trong những huyện khó khăn của tỉnh Gia Lai, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 70% dân số. Vì vậy, các chương trình hành động, trao quà của Tỉnh đoàn Gia Lai đều hướng tới các em học sinh nghèo, học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Tháng Thanh niên” tỉnh Gia Lai năm 2022; ra mắt các nội dung và chỉ tiêu thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Dịp này, bằng nguồn kinh phí vận động từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng 135 suất quà cho các em học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Trôk). Hội đồng Đội tỉnh, mạnh thường quân và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng bảng tượng trưng 2 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho 2 thiếu nhi xã Ia Trôk và Chư Mố. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, mạnh thường quân tặng 1 nhà nhân ái cho gia đình thanh niên khó khăn xã Ia Trôk. Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ “Vòng tay yêu thương” tặng 1 mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trị giá 50 triệu đồng tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Ngay sau Lễ phát động, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao tặng 3 mô hình phát triển kinh tế (mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng) cho 3 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 của xã Ia Trôk; khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi khó khăn xã Chư Mố. Đoàn viên, thanh niên huyện Ia Pa cũng đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính” cho người dân; khởi công xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi Trường Tiểu học Lý Tự Trọng…

Một số hình ảnh tại Lễ phát động

Chị Hà Thị Giang Thảo (ở giữa) - Bí thư Tỉnh đoàn cùng các em học sinh Trường Tiều học Lê Hồng Phong tham quan Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt
Chị Hà Thị Giang Thảo (ở giữa) - Bí thư Tỉnh đoàn cùng các em học sinh Trường Tiều học Lê Hồng Phong tham quan Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt
Các em thiếu nhi tham quan Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Các em thiếu nhi tham quan Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Gia Lai ra mắt các nội dung và chỉ tiêu thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV
Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Gia Lai ra mắt các nội dung và chỉ tiêu thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV
Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Gia Lai ra mắt các nội dung và chỉ tiêu thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV
Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Gia Lai ra mắt các nội dung và chỉ tiêu thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV
Anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trôk, huyện Ia Pa)
Anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trôk, huyện Ia Pa)
Tỉnh đoàn trao tặng mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên khó khăn xã Ia Trôk (huyện Ia Pa)
Tỉnh đoàn trao tặng mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên khó khăn xã Ia Trôk (huyện Ia Pa)
Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi còn nhiều thách thức

Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi còn nhiều thách thức

Nhằm khuyến khích các xã khó khăn nỗ lực để về đích nông thôn mới (NTM), ngày 1/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi để các xã khu vực II, III đạt các tiêu chí về đích NTM không dễ dàng...