Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp báo sau phiên bế mạc Đại hội XIII

Sỹ Hào - 12:08, 01/02/2021

Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm báo chí Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì họp báo
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì họp báo

Cùng chủ trì  họp báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng,Ủy viên BCH Trung ưng Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...

Chia sẻ với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong các kỳ Đại hội, khó nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện. Văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải của riêng tổ Văn kiện. Vì vậy mà Văn kiện Đại hội XIII được chuẩn bị từ năm 2018 và chỉnh sửa đến 80 lần. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến dự buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến dự buổi họp báo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, công tác nhân sự cũng được chuẩn bị rất chu đáo, làm cẩn thận từng bước, lấy các ý kiến nhiều nơi. Vì thế mà khi ra Đại hội, công tác nhân sự được thống nhất rất cao, bầu một lần là xong, đủ cả chính thức và dự khuyết. Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành dự kiến họp một ngày nhưng chỉ họp một buổi đã hoàn thành.

"Thứ ba là công tác tổ chức Đại hội rất tốt, chu đáo, tạo điều kiện tối đa cho các đại biểu từ nhiều nơi xa xôi về, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất là trong khi dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng nữa là không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng của tất cả các đại biểu trước sự phát triển của đất nước. Hướng phát triển đất nước mà Đại hội đề ra không chỉ 5 năm, 10 năm tới mà xa hơn nữa, đến năm 2030 -  Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và Kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá rất cao những đóng góp của báo chí tại Đại hội, đã đưa tin một cách kịp thời, chính xác. Báo chí cũng đã góp phần phát hiện, phản bác những luồng thông tin không đúng, xấu độc, góp phần vào thành công của Đại hội.

"Đại hội thành công có nhiều nguyên nhân, trong đó có đóng góp của anh em báo chí", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định và tin tưởng sau Đại hội, báo chí tiếp tục truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một khí thế mới, tạo sức mạnh, bước tiến cho Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực như ngày nay; nội dung này đã được đưa vào nghị quyết của Đại hội.


Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước yêu cầu cấp bách, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các địa phương đã tạm dừng hoạt động tại các khu - điểm du lịch và các hoạt động dã ngoại, ngoài trời. Đến thời điểm này, các địa phương đã và đang khôi phục các hoạt động du lịch; trong đó, có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện hiện nay.