Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh

PV - 2 giờ trước

Ngày 27/1, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trước buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai ngày 30/3/1959.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, TKV là tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện 4 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính gồm công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện lực, công nghiệp vật liệu nổ và cơ khí; địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh tại 24/34 tỉnh thành. Hiện nay, tập đoàn có gần 93 nghìn lao động, trong đó có khoảng 29 nghìn đảng viên.

Những năm qua, tập đoàn giữ vững vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Năm 2025, Đảng ủy Tập đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 208-KL/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và các quyết định của Đảng ủy Chính phủ.

Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại tập đoàn, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Tập đoàn đã quan tâm nâng cao đời sống người lao động; tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai.

Đảng ủy Tập đoàn đang nỗ lực triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm cho cán bộ, công nhân và gia đình đón Tết vui, ấm áp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, công nhân ngành Than - Khoáng sản tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm anh chị em công nhân mỏ than Quảng Ninh, vùng đất có truyền thống cách mạng đặc biệt vẻ vang, nơi gắn liền với lịch sử hình thành, trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam và của Đảng ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, vùng than Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay sau Đại hội XIV của Đảng thể hiện sự tri ân và tình cảm sâu nặng của Đảng với cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, của phong trào Cách mạng Việt Nam, nơi ươm mầm những đảng viên cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự tin tưởng của Đảng vào giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đây không phải là hoạt động mang tính nghi lễ, mà xuất phát từ bản chất, cội nguồn và phương pháp lãnh đạo của Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với giai cấp công nhân và Nhân dân lao động.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong lịch sử cách mạng, đã có những giai đoạn cán bộ, đảng viên phải đi sâu vào cơ sở, đi vào nhà máy, hầm mỏ, công trường; phải sống, làm việc, lao động cùng công nhân. Đó là những giai đoạn “đi thực tế vào công nhân”, “vô sản hóa”, là những “thời kỳ đỏ - thực tế đỏ” của Đảng.

Trong bối cảnh mới hôm nay, tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị. Muốn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, muốn đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống hằng ngày của công nhân.

Để cụ thể hóa tinh thần của Đại hội XIV, Tổng Bí thư đề nghị giai cấp công nhân và ngành than - khoáng sản tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ.

Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động; coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất. Gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân.

Thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp; có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ những tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt. Cần đặc biệt quan tâm điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân. Đây là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cá nhân.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cá nhân.

Tổng Bí thư yêu cầu phải bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Đây là mệnh lệnh chính trị, là giới hạn đạo đức trong tổ chức sản xuất; tuyệt đối không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng. Tăng cường giám sát hiện trường, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao ý thức chấp hành quy trình, kỷ luật an toàn của từng công nhân và từng tổ đội. Chăm lo sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống bệnh nghề nghiệp, đầu tư cho nguồn nhân lực bền vững của ngành.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, mỗi công nhân cần được tạo điều kiện học tập, đào tạo lại, nâng bậc tay nghề, làm chủ thiết bị và công nghệ mới. Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có tác phong công nghiệp, kỷ luật cao chính là xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vững mạnh là yếu tố quyết định để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống công nhân và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân; tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, nhằm giữ vững và làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện mới. Phát triển Đảng trong công nhân không chỉ là tăng về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp những công nhân ưu tú, có tay nghề, kỷ luật, có uy tín trong tập thể lao động, qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ công trường, phân xưởng, hầm lò.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho đại diện các tập thể và công nhân, người lao động ngành Than.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam), đã trò chuyện và tặng quà các công nhân trực tiếp sản xuất trên khai trường.