Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Tổng kết 10 năm kết nghĩa “Bản - Bản” giữa thôn Pò Hèn (Việt Nam) và thôn Thán Sản (Trung Quốc)

Mỹ Dung - 17:41, 01/09/2024

Mới đây, đại diện cán bộ, Nhân dân thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và đại diện cán bộ, Nhân dân thôn Thán Sản, trấn Na Lương, khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện kết nghĩa “Bản-Bản” tại Chợ phiên Pò Hèn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 2 thôn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 2 thôn

Ngày 26/8/2014, Nhân dân hai thôn Pò Hèn (Việt Nam) và Thán Sản (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Qua 10 năm triển khai thực hiện 6 nội dung ký kết nghĩa, hai thôn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm trong phát triển kinh tế; khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống dịch bệnh; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, hoạt động giao hữu thể dục thể thao, các trò chơi dân tộc;...

Đặc biệt, hai thôn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn (Việt Nam) và Đại đội Quản lý biên giới (Trung Quốc) tổ chức thành công 4 buổi tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân hai bên biên giới. Nhân dân hai thôn thường xuyên cung cấp thông tin và trao đổi với các cơ quan chức năng của hai địa phương về tình hình có liên quan trực tiếp đến an ninh, trật tự khu vực biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, cùng nhau giao lưu phát triển kinh tế, trao đổi thương mại, hàng hóa, trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp; giúp nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm kết nghĩa “Bản - Bản” giữa thôn Pò Hèn (Việt Nam) và thôn Thán Sản (Trung Quốc), hai bên đã cùng trao đổi và thảo luận thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ngay sau buổi tổng kết là các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa Nhân dân 2 thôn.

Tin cùng chuyên mục
Lâm Đồng thiếu 5.433 giáo viên trong năm học mới

Lâm Đồng thiếu 5.433 giáo viên trong năm học mới

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu 42.892 giáo viên. Tuy nhiên, hiện nay số giáo viên hiện có của tỉnh là 37.459 giáo viên, vẫn còn thiếu 5.433 giáo viên. Tình trạng thiếu hụt tập trung vào các môn đặc thù của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp…