Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

TP. Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Lê Vũ - Trần Linh - 06:30, 08/01/2023

Chiều 7/1/2023, trong bầu không khí ấm cúng, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí ấm áp đầu Xuân
Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí ấm áp đầu Xuân

Dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Trần Kim Yến; Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao. Đặc biệt là sự tham dự của hơn 1.000 kiều bào từ khắp châu lục, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại buổi họp mặt, kiều bào được thưởng thức những ca khúc mang âm hưởng quê hương, mùa Xuân; cùng xem một đoạn phim ngắn về 10 sự kiện tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Thành phố thông tin, chia sẻ đến kiều bào những thành tựu phát triển của Thành phố trong những năm vừa qua
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Thành phố thông tin, chia sẻ đến kiều bào những thành tựu phát triển của Thành phố trong những năm vừa qua

Phát biểu tại Chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải thông tin đến kiều bào tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố trong năm qua với nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như GRDP năm 2022 tăng 9,03% so với cùng kỳ năm. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã hoàn thành.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố, đạt được những kết quả nêu trên có một phần từ sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Ông cho biết, tại thành phố, trong những năm qua, đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn; gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện... 

Song song đó, đã có gần 3.000 công ty có vốn của kiều bào được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng. Mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, có khá nhiều các dự án xuất phát từ các ý tưởng khởi nghiệp của các Việt kiều trẻ tuổi về nước từ các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Pháp, Canada, Australia...; kiều hối năm 2022 đạt 6,8 tỷ USD, tỷ lệ kiều hối tại TP. Hồ Chí Minh luôn chiếm từ 40 - 50% tỷ lệ kiều hối của cả nước....

Bà Lê Thị Mỹ Châu - đại biểu người Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu chia sẻ những cảm nghĩ của mình trong buỏi họp mặt
Bà Lê Thị Mỹ Châu - đại biểu người Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu chia sẻ những cảm nghĩ của mình trong buỏi họp mặt

“Đặc biệt, trong năm vừa qua, có nhiều tổ chức và cá nhân đồng bào trong và ngoài nước đã đóng góp rất tích cực, ủng hộ vật chất và quà tặng kịp thời trong công tác phòng chống COVID-19 của cả nước và TP. Hồ Chí Minh... Tôi rất xúc động khi được biết nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới dù tuổi cao vẫn miệt mài đóng góp cho công cuộc phát triển, hợp tác quốc tế về khoa học của đất nước, đào tạo nhiều cán bộ khoa học cho quê hương...”, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải, có thể nói, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là “chất xúc tác” quan trọng đối với những thành công của hoạt động ngoại giao Nhân dân. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc và quảng bá những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy, lan tỏa và giành được sự yêu mến của bạn bè các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Thành phố trao tặng Bằng khen cho các cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm trong công tác người Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2019 - 2022
Đại diện lãnh đạo Thành phố trao tặng Bằng khen cho các cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm trong công tác người Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2019 - 2022

Những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta đối với quê hương, đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Do đó, thành phố rất mong sự tham gia chung tay góp sức của bà con kiều bào cùng chính quyền thành phố thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Điều đó một lần nữa khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” như tinh thần của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu kiều bào đã chia sẻ những tình cảm đối với TP. Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung; hiến kế, góp ý cho sự phát triển Thành phố và đất nước.

Nhân dịp này UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng cờ truyền thống cho Ủy Ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh cùng trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm trong công tác người Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2019 - 2022.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.