Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

TP. Hồ Chí Minh: Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn

Lê Vũ - 13:20, 26/09/2021

Sáng 26/9, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Quỹ bảo trợ học sinh DTTS, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân tổ chức trao quà và tặng thiết bị học tập cho 100 em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Ông Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ trao máy tính bảng và quà cho đại diện các em học sinh DTTS khó khăn trên địa bàn
Ông Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ trao máy tính bảng và quà cho đại diện các em học sinh DTTS khó khăn trên địa bàn

Đến dự, có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Quỹ bảo trợ học sinh DTTS, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân, cùng đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng tượng trưng 100 máy tính bảng và 1 máy tính xách tay, với tổng giá trị 350 triệu đồng; 101 suất quà, tổng trị giá 20,2 triệu đồng; 1.000 cuốn tập (vở viết), tổng trị giá 5 triệu đồng cho 11 em đại diện cho 100 em học sinh đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, các phần quà trên sẽ được chuyển về địa phương và trao tận tay các em còn lại, sau buổi lễ.

Trao tặng laptop, là quà cho học sinh nghèo hiếu học người DTTS
Trao tặng laptop, là quà cho học sinh nghèo hiếu học người DTTS

Các phần quà trên được tài trợ bởi Công ty Hưng Lộc Phát, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi và gia đình ông Võ Văn Bảy.

Đây là hoạt động ý nghĩ đầy nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự động viên kịp thời của chính quyền Thành phố và các tổ chức xã hội, các Nhà hảo tâm đối với đồng bào DTTS, đặc biệt là các em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, gia đình các em đã gặp rất nhiều trở ngại trong việc trang bị điều kiện cho các em để học trực tuyến, trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19./.