Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

TP. Hồ Chí Minh: Trưng bày 140 hiện vật, tài liệu từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975

Tào Đạt - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975”. Đây là hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Các đại biểu tham dự khai mạc trưng bày
Các đại biểu tham dự khai mạc trưng bày

Theo đó, trưng bày chuyên đề “Từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975” với 140 hiện vật, hình ảnh và tài liệu, tập trung vào 3 nội dung, gồm: Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và Hòa bình.

Phát biểu khai mạc trưng bày, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó Giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cho biết: Trưng bày sẽ mang đến cho công chúng một cái nhìn chân thực và sinh động về cuộc đấu tranh kiên cường của quân và dân Việt Nam. Từ những quyết định thần tốc, những chỉ đạo chiến lược mang tính chiến thuật, cho đến những giờ phút sinh tử, tất cả đều thể hiện quyết tâm sắt đá của toàn dân tộc trong từng chiến dịch, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trưng bày cũng khắc họa niềm hạnh phúc, khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối, Nhân dân được sống trong hòa bình thực sự.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh , phát biểu khai mạc
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó Giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh , phát biểu khai mạc

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, trưng bày cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam, đồng thời nêu cao giá trị của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nhân dân quốc tế ủng hộ nền hòa bình Việt Nam.

Lãnh đạo Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp nhận hiện vật do gia đình Luật sư Ngô Bá Thành trao tặng
Lãnh đạo Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp nhận hiện vật do gia đình Luật sư Ngô Bá Thành trao tặng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lịch sử cách mạng Việt Nam ghi dấu một giai đoạn đấu tranh quyết liệt, nhưng đầy ngoan cường của quân và dân ta trên cả ba mặt trận: Chính trị, quân sự và ngoại giao, từ sau khi thực thi Hiệp định Paris năm 1973 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Các đại biểu trao cắt băng khánh thành trưng bày
Các đại biểu trao cắt băng khai mạc trưng bày

Sau gần 5 năm đàm phán (từ ngày 13/5/1968 đến 27/1/1973), với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc họp riêng (bí mật), 500 cuộc họp báo và 1.000 cuộc phỏng vấn, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày

Kết quả Hội nghị là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thể hiện vai trò quan trọng, tích cực và chủ động trong sự phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị, trên cơ sở đề cao nguyên tắc hòa bình, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sự ủng hộ đoàn kết của Nhân dân thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đem lại nền hòa bình thực sự cho Việt Nam.

Người dân TP. Hồ Chí Minh và du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày
Người dân TP. Hồ Chí Minh và du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày

Trải qua 50 năm (1975 - 2025), cùng cả nước, TP. Hồ Chí Minh đã có những bước tiến quan trọng trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, “TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh”.

Tin cùng chuyên mục