Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

TP. Pleiku (Gia Lai): Già làng, Người có uy tín phát huy vai trò trong cuộc Điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS

Ngọc Thu - 09:40, 01/09/2024

Cùng với nhiều địa phương cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh ở Gia Lai, TP. Pleiku đã hoàn thành sớm việc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS (Cuộc điều tra). Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành, Điều tra viên, thì đội ngũ già làng, thôn trưởng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy vai trò, góp sức vận động người dân cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các Điều tra viên.

Già làng, Người có uy tín Siu Níu cùng điều tra viên làng Ốp (phường Hoa Lư, Tp. Pleiku) trao đổi, xác nhận thông tin của các hộ được chọn điều tra
Già làng, Người có uy tín Siu Níu cùng Điều tra viên làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) trao đổi, xác nhận thông tin của các hộ được chọn điều tra

Phát huy vai trò già làng, thôn trưởng, Người có uy tín

Tại TP. Pleiku, Cuộc điều tra tiến hành tại 31 địa bàn ở 12 xã, phường, với tổng số hộ được chọn là 925 hộ. Với đặc điểm dân cư phân bố không đồng đều, một số địa bàn ở cách xa trung tâm xã, trình độ dân trí còn thấp. Cùng với đó, thời điểm điều tra trùng vào thời gian người dân đang trong mùa vụ, các hộ đi nương, rẫy chiều tối mới về nên việc tiếp cận, phỏng vấn, ghi phiếu mất nhiều thời gian. Mặt khác, phiếu điều tra nhiều câu hỏi, nghiệp vụ khó, trong khi năng lực chuyên môn, kỹ năng của một số Điều tra viên còn hạn chế… nên đã gây ít nhiều khó khăn trong Cuộc điều tra.

Thấu hiểu những khó khăn, đồng hành cùng Điều tra viên Phạm Văn Trần Hùng tại làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) trong những buổi thu thập thông tin của người dân là già làng, Người có uy tín Siu Níu. Già Núi cho biết: “Được các cán bộ tuyên truyền, mình hiểu được Cuộc điều tra năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bà con làng Ốp. Vì vậy, khi cần đến sự hỗ trợ của mình, mình luôn sẵn sàng phối hợp”.

Trong quá trình thu thập thông tin của Điều tra viên, việc hẹn gặp, tiếp xúc bà con còn gặp khó khăn, bởi người dân còn mang tâm lý “ngại” tiếp xúc. Thấy vậy, già Níu liền đứng ra vận động, thuyết phục bà con mạnh dạn, tranh thủ sắp xếp thời gian để cung cấp thông tin kịp thời cho Điều tra viên.

Điều tra viên Hùng kể: “Làng Ốp có 30 hộ chọn mẫu điều tra. Cũng có hộ hợp tác, cũng có hộ rất khó khi tiếp xúc với người lạ. Vì vậy, mình phải xuống gia đình nhiều lần để thuyết phục họ. Cũng may, có già Siu Níu đi cùng thuyết phục bà con, nói cho họ hiểu. Đồng thời, già Níu sử dụng tiếng Gia Rai để dễ dàng trao đổi, lấy thông tin của bà con hơn, giúp mình hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông Rơ Mah Bat - Bí thư chi bộ, Người có uy tín làng Ngol, phường Trà Bá tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, điều tra viên cùng triển khai cuộc điều tra trong làng
Ông Rơ Mah Bat - Bí thư Chi bộ, Người có uy tín làng Ngol, phường Trà Bá tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Điều tra viên cùng triển khai Cuộc điều tra trong làng

Cuộc điều tra diễn ra từ 1/7 đến 15/8, đây cũng là thời điểm mùa mưa ở Tây Nguyên kéo dài. Ông Rơ Mah Bat - Bí thư Chi bộ, Người có uy tín làng Ngol, phường Trà Bá đã không quản nắng mưa, tranh thủ lúc bà con không lên rẫy để cùng với Điều tra viên, chính quyền địa phương thực hiện Cuộc điều tra.

Ông Bat cho hay: “Với đặc thù làng đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ khoảng 70%, có những quần chúng rất tích cực, năng nổ, chủ động cung cấp thông tin chính xác cho Điều tra viên, nhưng có trường hợp trình độ văn hóa, nhận thức hạn chế. Vì vậy, tôi tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiểu được ý nghĩa của Cuộc điều tra, nắm những thông tin cá nhân của một số hộ để gợi họ nhớ lại... phục vụ cho việc cung cấp thông tin được nhanh chóng và đầy đủ”.

Về “đích” sớm Cuộc điều tra

Tham gia Cuộc điều tra ngay từ những ngày đầu ra quân, già làng Băng (làng Mơ Nú, xã Chư Á) đã đã cùng các Điều tra viên và Giám sát viên của Chi cục Thống kê TP. Pleiku tiến hành thu thập thông tin tại các hộ dân trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của Cuộc điều tra giúp người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Được sự hỗ trợ từ già làng, thôn trưởng, Người có uy tín, các điều tra viên thu thập thông tin chính xác, kịp thời
Được sự hỗ trợ từ già làng, thôn trưởng, Người có uy tín, các Điều tra viên thu thập thông tin chính xác, kịp thời

Già Băng khẳng định: “Với tinh thần trách nhiệm, uy tín của bản thân, mình đến từng hộ được chọn thu thập thông tin, giải thích cặn kẽ cho họ hiểu. Có những hộ không biết chữ, không nghe được tiếng phổ thông, mình viết và dịch ra, giải thích cho họ đến khi nào hiểu mới thôi. Nhờ vậy, dân làng Mơ Nú ai cũng đồng tình, nhanh chóng hoàn thành việc cung cấp thông tin cho Điều tra viên”.

Với hỗ trợ đắc lực của những già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cùng sự nỗ lực của đội ngũ Điều tra viên, cán bộ, nhân viên Chi cục Thống kê TP. Pleiku, đến ngày 31/7, TP. Pleiku đã hoàn thành Cuộc điều tra, thu thập thông tin, với 925 phiếu hộ và 12 phiếu xã.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê TP. Pleiku cho biết: TP. Pleiku luôn xác định đội ngũ già làng, thôn trưởng, Người có uy tín là nhân tố quan trọng trong việc vận động bà con trên tất cả mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo tồn văn hoá và giữ vững an ninh trật tự nói chung và trong Cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS nói riêng. Đặc biệt, trong ngày tổ chức Lễ ra quân, TP. Pleiku đã mời 2 già làng đến dự và phát biểu, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Từ đó, các hộ được chọn điều tra phối hợp rất nhiệt tình trong quá trình Điều tra viên thu thập thông tin tại địa bàn.

TP. Pleiku sớm về đích cuộc Điều tra, thu thập thông tin kinh tế-xã hội 53 DTTS
TP. Pleiku sớm về đích Cuộc điều tra, thu thập thông tin kinh tế-xã hội 53 DTTS

Tại các địa bàn được chọn điều tra, các già làng, trưởng thôn, Người có uy tín đều tham gia tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc điều tra, vận động Nhân dân và các hộ được chọn mẫu điều tra cung cấp thông tin nhiệt tình, chính xác và đầy đủ cho Điều tra viên đến phỏng vấn. 

"Thực tế, qua quá trình triển khai, vai trò già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tiếp tục được phát huy, là lực lượng tiên phong tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chủ động, tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho Điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thành công Cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn TP. Pleiku”, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê TP. Pleiku nhấn mạnh.