Các đại biểu tham dự buổi lễTham dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.
Đến dự còn có: ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Rón - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Văn Nghiêm - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ngô Đông Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Thái Bình, cùng một số tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và người dân trong tỉnh...
Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu tại buổi lễ Tại buổi lễ, ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã ôn lại truyền thống lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của vùng đất Trà Vinh, nhấn mạnh sự đồng lòng, kiên cường của đồng bào các dân tộc trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cũng tự hào nhắc đến mối quan hệ gắn bó keo sơn với tỉnh Thái Bình trong phong trào "kết nghĩa Bắc - Nam".
Qua gần 40 năm đổi mới, 125 năm thành lập và 33 năm tái lập tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ. Quy mô kinh tế tăng trưởng nhanh, GRDP bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 94,4 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 129 lần so với năm 1992 (năm 1992 là 730.000 đồng/người/năm); hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,87%.
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí MinhĐặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là tỉnh thứ 6 trong cả nước và đầu tiên trong khu vực Tây Nam Bộ hoàn thành nhiệm vụ này.
Cùng với đó, tỉnh Trà Vinh cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật về giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông và công nghiệp, trở thành địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, năng lượng xanh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi lễPhát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, khẳng định: Trà Vinh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, nơi ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đoàn kết, gắn bó bền chặt.
Ông Lê Minh Trí đề nghị tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, quyết tâm và tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tranh thủ mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên của Trung ương.
Cùng với đó, tỉnh Trà Vinh khẩn trương, quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo đúng mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Từ đó tạo không gian phát triển kinh tế xã hội, huy động các nguồn lực, tạo sức bật để đạt mục tiêu cuối cùng là ổn định và phát triển nhanh, bền vững.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành xây dựng nông thôn mớiÔng Lê Minh Trí lưu ý Trà Vinh tập trung phát triển năng lượng tái tạo, hình thành trung tâm năng lượng sạch; đi liền với triển khai hiệu quả các chương trình phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, xây dựng khối Đại đoàn kết các dân tộc, giúp nhau cùng tiến bộ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh.
Dịp này, tỉnh Trà Vinh vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước trao tặng cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh. Đây phần thưởng cao quý nhất của tỉnh từ trước đến nay.