Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2021

Nguyệt Anh (T/h) - 18:37, 05/12/2021

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2021

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 2 giải tập thể và cá nhân được cộng đồng bình chọn nhiều nhất. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 2 giải tập thể và cá nhân được cộng đồng bình chọn nhiều nhất. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Năm 2021, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia tiếp nhận 253 hồ sơ đề cử, ứng cử từ các tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước và được tiến hành bình chọn, chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình chọn của cộng đồng. Hội đồng bình chọn toàn quốc Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia đã bỏ phiếu, bình chọn 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng trong năm 2021, đặc biệt là tình nguyện chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại chương trình, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, biểu trưng giải thưởng và tiền mặt. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 2 giải thưởng tặng 1 tập thể và 1 cá nhân được cộng đồng bình chọn nhiều nhất trên Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn.

Để tôn vinh, ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao bằng khen tặng 50 tập thể và 50 cá nhân.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 được trao tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 được trao tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Được khởi xướng từ năm 2011, qua 11 năm liên tiếp, giải thưởng đã có hơn 220 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

Ngày hội với hơn 3.000 thông điệp về tình nguyện từ các thủ lĩnh, câu lạc bộ, đội, nhóm gửi đến chương trình; hơn 200 chương trình, hoạt động tình nguyện tại hơn 200 điểm cầu với gần 25.000 tình nguyện viên tham gia; gần 5.000 phần quà được trao tặng người dân và thanh, thiếu nhi khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; tiếp nhận hơn 7.000 đơn vị máu; trao tặng trang thiết bị, vật phẩm y tế tới các tuyến đầu chống dịch. Thực hiện các công trình, phần việc cộng đồng với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Phát huy tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng, với tinh thần “Tiên phong - thích ứng - tương trợ”, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã huy động gần 4 triệu thanh niên tình nguyện tham gia các đội hình tình nguyện, triển khai nhiều chương trình tuổi trẻ chung tay phòng, chống dịch Covid-19; hàng nghìn tỷ đồng đã được quyên góp để chăm lo, hỗ trợ thanh, thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều sáng kiến, mô hình, chương trình đã được khởi xướng và nhân rộng, hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho người dân và thanh thiếu nhi khó khăn, như: “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, “Cùng em học trực tuyến”, “ATM oxy, “ATM việc làm”, kết nối nông sản chung tay vượt qua đại dịch, tiếp sức thanh niên công nhân… 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021.

10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 gồm:

1. Anh Dương Hải Anh (sinh năm 1996), Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu, Sơn La.

2. Chị Dương Thị Thúy (sinh năm 1975), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thúy, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

3. Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 2001) Ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên.

4. Anh Phương Tấn Đạt (sinh năm 1990) Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Thái Bình Dương, thành phố Cần Thơ.

5. Anh Đặng Minh Trí (sinh năm 1997) đoàn viên xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình; công tác tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Tâm Trí.

6. Anh Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1983), Đội trưởng Đội tuần tra hỗ trợ giao thông Hướng Nam trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

7. Ông Nguyễn Tu Mi (sinh năm 1963), Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mi Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Đại đức Thích Minh Phú (sinh năm 1980) Trụ trì chùa Tường Nguyên, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên Thiền tự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Bà Phan Thị Nhung (sinh năm 1963) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê, Gia Lai.

10. Anh Phan Minh Hoàng (sinh năm 1982) Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

10 tập thể nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 gồm:

1. Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Sen Việt

2. Câu lạc bộ Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên

3. Hội thiện nguyện Phan Thiết

4. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang

5. Đoàn Thanh niên Đại học Y Dược thanh niên Hồ Chí Minh

6. Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh

7. Trung tâm công tác xã hội Thanh niên thành phố (Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh)

8. Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội

9. Tuổi trẻ Học viện Quân y

10. Mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng hành - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.