Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Minh Anh - 1 giờ trước

Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” tái hiện 56 ngày đêm hào hùng, tôn vinh giá trị di tích và lan tỏa tinh thần yêu nước đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thăm quan.

Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” tại Di tích hầm Đờ Cát thu hút thế hệ trẻ
Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” tại Di tích hầm Đờ Cát thu hút thế hệ trẻ

Ngày 29/4, tại Di tích hầm Đờ Cát, Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên tổ chức triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian trưng bày như một dòng chảy ký ức, tái hiện sinh động chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức. Triển lãm diễn ra từ 29/4 đến hết ngày 7/5.

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, không chỉ làm thay đổi cục diện chiến tranh, mà còn góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, âm vang của chiến thắng vẫn lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ hôm nay.

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu không gian triển lãm
Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu không gian triển lãm

Triển lãm giới thiệu 86 bức ảnh tư liệu quý, được sắp xếp theo 3 chủ đề: “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”, “56 ngày đêm bão lửa” và “Điện Biên Phủ hôm nay”. Mỗi phần không chỉ phản ánh diễn biến chiến dịch mà còn khắc họa sâu sắc ý chí quật cường, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta, cùng tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở phần mở đầu, người xem được dẫn dắt trở về bối cảnh cuối năm 1953, khi thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Trước tình thế đó, Bộ Chính trị quyết định chọn nơi đây làm điểm quyết chiến chiến lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi chuyển phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc”. Những hình ảnh kéo pháo, mở đường, vận chuyển hậu cần đã làm nổi bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giáo viên và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại Di tích hầm Đờ Cát
Giáo viên và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại Di tích hầm Đờ Cát

Phần trung tâm của triển lãm tái hiện 56 ngày đêm chiến đấu ác liệt qua 3 đợt tấn công. Từ Him Lam, Độc Lập đến Đồi A1, từng trận đánh hiện lên chân thực, sống động, phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ. Đỉnh cao là khoảnh khắc lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries chiều 7/5/1954 - biểu tượng cho thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch.

Khép lại hành trình ký ức, phần trưng bày “Điện Biên Phủ hôm nay” mang đến một diện mạo mới của vùng đất lịch sử. Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ với 46 điểm thành phần đã và đang được bảo tồn, tôn tạo, trở thành điểm đến hấp dẫn. Bên cạnh đó là tiềm năng du lịch phong phú với cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng của 19 dân tộc, từ hồ Pá Khoang, đèo Pha Đin đến Lễ hội Hoa Ban.

Không chỉ dừng lại ở giá trị trưng bày, triển lãm còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, hòa bình. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy những di sản quý báu mà cha ông đã dày công vun đắp.

Tin cùng chuyên mục
900.000 SIM điện thoại bị loại vì không chính chủ

900.000 SIM điện thoại bị loại vì không chính chủ

Theo ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), có tới gần 900.000 thuê bao được người dùng chủ động xác nhận "không chính chủ" thông qua VNeID sau 2 tuần triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN (Thông tư 08) về xác thực thông tin thuê bao di động.
Đọc nhiều