Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Trồng cây “Sống khỏe góp xanh” tại Vườn Quốc gia Du Già

T.Hợp - 11:14, 20/03/2023

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Du Già tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trưởng - Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Phát động Chương trình Trồng cây “Sống khỏe góp xanh” chung sức trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh.

Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường trao biển tặng cây cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già
Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường trao biển tặng cây cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình “Sống khỏe góp xanh" nhằm nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân; phục hồi rừng, tăng độ che phủ trên diện tích đất lâm nghiệp, nâng cao khả năng phòng hộ đầu nguồn; bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học, phục hồi bền vững môi trường sinh thái rừng; tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội; lan tỏa lối sống xanh, khỏe mạnh tới người dân Việt Nam.

Chương trình cũng tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội, lan tỏa lối sống xanh khỏe mạnh tới người dân sống quanh các Khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia trên địa bàn cả nước.

Vườn Quốc gia Du Già (Hà Giang) có diện tích hơn 15.000 ha. Đây là khu rừng đặc dụng có nhiều loài động, thực vật quý hiếm với hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Tuy nhiên một phần diện tích rừng đã bị suy thoái do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong đợt này, Chương trình tài trợ cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên vườn Quốc gia Du Già tỉnh Hà Giang trồng rừng trên diện tích 5 ha, với hơn 10.000 cây giống bản địa là dổi, lim xanh, quế. Đây là những loại cây có hàm lượng hấp thụ Cacbon tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Việc bổ sung trồng mới này sẽ làm tăng độ che phủ rừng, nâng cao khả năng điều tiết của rừng phòng hộ đầu nguồn và mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương./.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi còn nhiều thách thức

Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi còn nhiều thách thức

Nhằm khuyến khích các xã khó khăn nỗ lực để về đích nông thôn mới (NTM), ngày 1/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi để các xã khu vực II, III đạt các tiêu chí về đích NTM không dễ dàng...