Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Trung Hạ phấn đấu trở thành xã phát triển vững mạnh khu vực miền núi

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Ngày 9/8, Đảng bộ xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030). Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương.

Tham dự Đại hội có các đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban ngành đoàn thể, cùng 168 đại biểu chính thức đại diện cho 829 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Quỳnh Trâm)
Ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Quỳnh Trâm)

Với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020–2025, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã khá trong khu vực miền núi phía tây của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Hạ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh:Quỳnh Trâm)
Đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh:Quỳnh Trâm)

Nổi bật như các chương trình chính sách hỗ trợ giảm nghèo, triển khai thực hiện được 94 dự án với tổng mức đầu tư là 395 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025, toàn xã có 325 hộ được hỗ trợ xây mới và 133 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 15 tỷ đồng; chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cũng đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã được công nhận 02 sản phẩm OCOP 3 sao (Muối gia vị Hương Rừng và Cơm lam ngũ sắc). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21,50%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 20,30%.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội (Ảnh:Quỳnh Trâm)
Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội (Ảnh:Quỳnh Trâm)

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tổng kết, đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá phát triển. Từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ xã Trung Hạ đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 80,0%.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hạ lần thứ I đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những kỳ vọng và mục tiêu lớn lao, góp phần xây dựng xã Trung Hạ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng và lòng tin yêu của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ảnh Quỳnh Trâm)
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ảnh Quỳnh Trâm)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Trung Hạ trong thời gian qua.

 Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đại hội phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã khá trong khu vực miền núi phía tây của tỉnh(Ảnh:Quỳnh Trâm)
Đại hội phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã khá trong khu vực miền núi phía tây của tỉnh(Ảnh:Quỳnh Trâm)

Đồng thời huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới giao thông. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính tị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài. Thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân thuộc thẩm quyền của địa phương, không để phát sinh, đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài. 

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã Trung Hạ cần tập trung thể chế hóa Nghị quyết, xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu của các chương trình, đề án, kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành gắn với sản phẩm cụ thể…

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tranh thủ tối đa vốn đầu tư từ ngân sách, kết hợp huy động nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp và Nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng. Có kế hoạch phần đấu đến năm 2030 trở thành xã khá trong khu vực miền núi phía tây của tỉnh theo đúng mục tiêu Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Hạ ra mắt. (Ảnh:Quỳnh Trâm)
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Hạ ra mắt. (Ảnh:Quỳnh Trâm)

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ.

Theo đó, ông Hà Xuân Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Hà Văn Mới giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Lữ Văn Hà giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.