Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Trùng tu, bảo tồn các di tích góp phần gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch

Trọng Bảo - 14 giờ trước

Lào Cai có hàng trăm đền, chùa; trong đó có nhiều đền chùa đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia. Thời gian qua, địa phương đã và đang quan tâm giành nguồn lực trùng tu, bảo tồn các di tích. Qua đó, từng bước bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng cũng như góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thượng được đầu tư xây dựng khang
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thượng được đầu tư xây dựng khang

Đền Thượng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - người đã có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi non sông đất nước tọa lạc trên đồi Hỏa Hiệu thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Năm 1996, Đền Thượng được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2012, cây đa tại Đền Thượng cũng được công nhận là Cây di sản Việt Nam; đến năm 2017, Lễ hội Đền Thượng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

Thực hiện công tác tu tạo, năm 2024 Đền Thượng và Đền Am ở Lào Cai được xây mới hoàn toàn, theo đó, diện tích các đền đều được mở rộng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa là 47 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

“Việc đầu tư, xây dựng sửa chữa Đền Thượng đã hoàn thành theo đúng thiết kế cũng như nguyên mẫu; qua đó, bảo tồn, gìn giữ các di sản trên địa bàn thành phố cũng như góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói chung, du lịch tâm linh nói riêng”, ông Ngô Ngọc Hà, Trưởng Ban Quản lý di tích thành phố Lào Cai cho biết.

Di tích cấp quốc gia Đền Cấm (thành phố Lào Cai) đang được xây dựng, sửa chữa
Di tích cấp quốc gia Đền Cấm (thành phố Lào Cai) đang được xây dựng, sửa chữa

Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn; tuy nhiên, công tác quản lý, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được Lào Cai đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, ngày 28/3/2025, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 1682/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. 

Theo đó, yêu cầu các sở ban ngành liên qua, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; kiểm soát chặt chẽ quy trình kiểm kê, xếp hạng mới di tích, gắn kết chặt chẽ với chương trình, kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích.

 Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong việc triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đúng quy trình, nội dung theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm các sai phạm, vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích (nếu có); bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển bền vững kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương…

Hiện nay, toàn tỉnh Lào Cai có 22 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia; 40 danh lam, thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh. Các di tích này đã và đang là điểm đến thu hút du khách khi đến với Lào Cai. Tỉnh cũng đã xây dựng các tuyến du lịch tâm linh như đền Bảo Hà - đền Cô Tân An - đền Đôi Cô - đền Thượng - đền Mẫu - quần thể các công trình văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan hoặc tuyến đền Bảo Hà - đền Cô Tân An - đền Phúc Khánh - đền Trung Đô - đền Bắc Hà - dinh Hoàng A Tưởng…

Đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) là một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái
Đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) là một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái

Văn hóa được khẳng định “vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” và di sản văn hóa không chỉ là sản phẩm của quá khứ mà còn là sản phẩm của đương đại và là sản phẩm của tương lai. Trong xu hướng phát triển du lịch nói chung thì phát triển du lịch tâm linh trở thành mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần đấu tranh, bài trừ những hủ tục, dị đoan làm sai lệch nét đẹp truyền thống bao đời nay. 

Theo thống kê của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, lượng khách du lịch tâm linh ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách du lịch, đặc biệt là khách nội địa. Theo thống kê, năm 2024, lượng khách du lịch đến với Lào Cai đạt khoảng 8 triệu lượt, trong đó khách đến các khu du lịch tâm linh chiếm 1/2 lượng khách. Các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp trở thành các sản phẩm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tin cùng chuyên mục
Người Lào ở Sơn La: Phát huy bản sắc để phát triển du lịch

Người Lào ở Sơn La: Phát huy bản sắc để phát triển du lịch

Tỉnh Sơn La là nơi sinh sống của khoảng 3.380 người Lào, tập trung chủ yếu tại các huyện biên giới như Sốp Cộp và Sông Mã. Trong số đó, bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp là địa phương tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lào, từng bước hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, gắn với mô hình nông nghiệp và làng nghề truyền thống.