Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

PV - 21:29, 05/08/2019

Ngày 5/8, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát và cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tham hỏi và trao quà cho gia đình có người chết và nhà bị sập, trôi hoàn toàn tại bản Sa Ná, xã Na Mèo huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi và trao quà cho gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và của do cơn bão số 3 gây ra, bước đầu, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ tiền và hàng với tổng trị giá 200 triệu đồng để giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn. Cụ thể, Đoàn đã hỗ trợ gia đình có người chết 3 triệu đồng/người, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng/người, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại về nhà ở 87 triệu đồng, hỗ trợ 29 hộ bị sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ 3 triệu đồng; hỗ trợ 100 thùng hàng trị giá gần hơn 63,5 triệu đồng.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 31/7 đến ngày 4/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, rất to. Tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Quảng Xương, Cẩm Thủy, Bá Thước. Mưa lớn đã làm một số khu vực bị sạt lở đất, lũ, lụt, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, thiệt hại ban đầu về người do thiên tai gây ra (tính đến 11h ngày 4/8/2019) là 1 người chết (ở huyện Mường Lát), 13 người mất tích (huyện Mường Lát 1 người, huyện Quan Sơn 12 người).

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tham hỏi và trao quà cho gia đình có người chết và nhà bị sập, trôi hoàn toàn tại bản Sa Ná, xã Na Mèo huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi và trao quà cho gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về nhà cửa: 29 nhà bán kiên cố bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 3 nhà đơn sơ bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 30 nhà bán kiên cố bị thiệt hại rất nặng (50-70%), 20 nhà đơn sơ bị thiệt hại rất nặng (50-70%), 176 nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần (dưới 30%, trong đó Quan Hóa có 159 nhà, Quan Sơn có 17 nhà), 23 nhà bị ngập, 8 hộ phải di dời khẩn cấp ở huyện Quan Sơn, 140 hộ phải sơ tán. 17 bản bị cô lập, chia cắt do mưa, lũ ở huyện Quan Sơn.

Thiệt hại về nông, lâm nghiệp nặng nề: Diện tích lúa bị ngập (từ 30-50%) là 11,02 ha; Diện tích cây hằng năm bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 0,2ha; Diện tích cây ăn quả thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 0,5 ha; Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 19,4ha. Ngoài ra, còn nhiều thiệt hại về trường học, nhà văn hóa thôn/bản, giao thông, thủy sản...

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

HOÀI DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
Nhiều họat động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều họat động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tại tỉnh Điện Biên và TP. Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.