Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Trường PTDT Nội trú THPT Kiên Giang: 30 năm hoàn thành suất sắc sứ mệnh được giao

Như Tâm - Hồng Diễm - 19:13, 04/09/2022

Ngày 4/9, Trường PTDT Nội trú THPT Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II và khai giảng năm học 2022 - 2023 trong niềm hân hoan phấn khởi của các thế hệ thầy trò nhà trường.

Đến dự Lễ có ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Danh Phúc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Đổng - Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Kiên Giang, cùng các vị trong Ban Thường trực Hội Đoàn kết SSYN tỉnh; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các sở ngành, cha mẹ phụ huynh học sinh, cựu học sinh, thầy cô và học sinh đang học tại trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo Bà Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT Kiên Giang, trường thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, các nhà sư là những người đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng trường. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, trường đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào, đã bồi dưỡng đào tạo ra hàng nghìn thế hệ học trò là con em đồng bào DTTS và đã có những cống hiến tích cực cho quê hương.

Bà Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT Kiên Giang báo cáo kết quả quá trình 30 năm hình thành và phát triển của trường
Bà Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT Kiên Giang báo cáo kết quả quá trình 30 năm hình thành và phát triển của trường

Đến nay, trường có 420 học sinh từ lớp 10 - 12 đang theo học, chủ yếu là học sinh con em đồng bào DTTS (dân tộc Khmer, Hoa) ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh. Toàn trường có 40 giáo viên giảng dạy, trong đó trình độ thạc sĩ chiếm 25%. Từ năm học 2000 - 2001 trở lại đây tỷ lệ tốt nghiệp luôn đạt 100%. Trên 75% học sinh tốt nghiệp đều vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Hằng năm Trường giữ vững tỷ lệ học sinh đạt giải cấp tỉnh. Các kỳ Hội khỏe Phù Đổng; Hội thao Quốc phòng - An ninh nhiều lần Trường đạt Giải nhất toàn đoàn. Trường PTDT Nội trú tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên cấp THPT của tỉnh. Phát huy thành tích đó, tháng 5/2022, Trường tiếp tục đón nhận bằng Công nhận Trường Chuẩn quốc gia mức độ I, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bìa phải) trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Ban Giám hiệu nhà trường
Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bìa phải) trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Ban Giám hiệu nhà trường

Bên cạnh đó, trường còn bồi dưỡng cho hơn 600 giáo viên dạy Ngữ văn Khmer; tập huấn cho 230 cán bộ, sĩ quan Biên phòng trình độ sơ cấp tiếng Khmer để đủ điều kiện công tác tại địa bàn có đông đảo người Khmer sinh sống. Năm 2012, nhà trường nhận trách nhiệm dạy Tiếng Việt, tạo điều kiện cho 40 du học sinh Campuchia nơi ăn ở và phương tiện đi lại trong thời gian 3 năm theo học khóa Y sĩ tại trường Cao đẳng Y Tế Kiên Giang. Điều này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh trống thực hiện nghi thức khai giảng năm học mới
Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh trống thực hiện nghi thức khai giảng năm học mới

“Trong suốt 30 qua, điều đáng tự hào nhất là Trương đã cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nói chung, cho vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn nói riêng. Nhiều cựu học sinh của Trường đã công tác trên nhiều lĩnh vực với vai trò là dược sĩ, bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, sĩ quan quân đội, cán bộ, công chức nhà nước… Đây chính là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Nhờ vậy diện mạo nông thôn ngày nay phần nào được khởi sắc, đời sống bà con không ngừng được cải thiện, nâng lên”, bà Châu Quỳnh Dao chia sẻ.

Hòa Thượng Danh Đổng - Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh trao 10 suất học bổng cho đại diện học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn
Hòa Thượng Danh Đổng - Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh trao 10 suất học bổng cho đại diện học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, nhà trường đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình, góp một phần không nhỏ trong việc “nuôi và dạy” các thế hệ học trò; bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao 24 bộ máy tính do Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình tặng cho phòng tin học của trường
Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao 24 bộ máy tính do Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình tặng cho phòng tin học của trường

Nhiều cựu học sinh của Trường hiện nay đang công tác và giữ những vị trí quan trọng tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Có người đã trở thành thầy thuốc để thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho chính đồng bào dân tộc Khmer và Nhân dân không chỉ trong địa bàn tỉnh Kiên Giang...

Bà Châu Quỳnh Dao (người thứ 3, từ bên trái qua), Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú, các thầy cô trong Ban Giám hiệu chào đón các em khối 10 vừa được tuyển sinh vào năm học 2022 - 2023
Bà Châu Quỳnh Dao (người thứ 3, từ bên trái qua), Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú, các thầy cô trong Ban Giám hiệu chào đón các em khối 10 vừa được tuyển sinh vào năm học 2022 - 2023

"Đó không chỉ là những tấm gương sinh động để truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, nhất là các em học sinh đang ngồi đây, mà còn là minh chứng cho các chủ trương, chính sách đúng đắn, xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác chăm lo đời sống kinh tế - xã hội cho vùng miền núi và vùng đồng bào DTTS...", ông Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh.

Hòa Thượng Danh Đổng (người thứ 3 bên phải) trao đổi, góp ý với ông Danh Phúc (người thứ 2 bên phải qua) - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang về những vấn đề liên quan đến học sinh nội trú
Hòa Thượng Danh Đổng (người thứ 3 bên phải) trao đổi, góp ý với ông Danh Phúc (người thứ 2 bên phải qua) - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang về những vấn đề liên quan đến học sinh nội trú

Dịp này, Hội Đoàn kết SSYN tỉnh đã trao 10 học bổng cho các em có thành tích học tập tốt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình trao 23 bộ máy vi tính cho trường, Hội Khuyến học tặng 10 suất học bổng, Ngân hàng Kienlong Bank trao công trình kỷ niệm 30 năm trị giá 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang tặng học bổng 100 triệu đồng cùng với đó các nhà tài trợ, doanh nghiệp, Hội Cựu sinh của Trường cũng dành nhiều phần quà, học bổng để tiếp thêm động lực cho các em trong năm học mới.

Tin cùng chuyên mục
Lớp xóa mù đặc biệt của đồng bào Xtiêng

Lớp xóa mù đặc biệt của đồng bào Xtiêng

Một lớp học đặc biệt dành cho đồng bào Xtiêng ở tỉnh Bình Phước được khai giảng vào cuối tháng 7/2023. Lớp học có 35 “học sinh”, người lớn tuổi nhất lớp là 65 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. Ấn tượng trong lớp học này là có nhiều cặp “học sinh” là hai bà cháu, hai cha con, hai mẹ con, hai anh em. Đến với lớp học, những "học sinh" này chỉ mong ước một điều đơn giản là biết đọc, biết viết...