Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông đã hoàn thành phần đầu tư cơ sở hạ tầngDự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả có diện tích 6ha, tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng, thuộc Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Dự án do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, được triển khai từ tháng 12/2022, đến nay đã hoàn thành phần đầu tư cơ sở hạ tầng và huyện đang triển khai các bước để đưa các hộ đồng bào Xơ Đăng thuộc đối tượng thụ hưởng đến xây dựng nhà ở.
Để tạo cảnh quan, giúp đồng bào Xơ Đăng ổn định cuộc sống, bảo tồn văn hóa và hướng đến phát triển du lịch, cán bộ, giáo viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tự nguyện ủng hộ kinh phí để trồng cây xanh. Đến nay, số tiền ủng hộ được hơn 120 triệu đồng. Ngoài số tiền cán bộ ủng hộ mua cây xanh, huyện cũng đầu tư thêm 32 cây Osaka vàng và 100 cây dừa để trồng tại khuôn viên Khu bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả.
Từ nguồn kinh ủng hộ, huyện Tu Mơ Rông đã triển khai trồng cây dừa xiêm, tạo cảnh quan tại Khu bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả, xã Đăk HàÔng Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: Trong định hướng phát triển, huyện sẽ xây dựng Khu bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả trở thành nơi bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống đồng bào Xơ Đăng. Trong đó, sẽ dành 1 phần đất tại dự án làm nơi sinh sống cho 80 hộ dân, diện tích còn lại dành để xây dựng cảnh quan, nhà sàn, các khu trưng bày, bảo tồn văn hóa, khu dệt thổ cẩm. Đây sẽ là nơi bảo tồn đầy đủ, toàn bộ về cuộc sống, văn hóa, ẩm thực, phong tục, nghi lễ của đồng bào Xơ Đăng, giúp du khách có thể tham quan, trải nghiệm kho tàng văn hóa độc đáo này.
Việc cán bộ, giáo viên, người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng cảnh quan tại Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong việc chăm lo, bảo tồn văn hoá truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Sự ủng hộ này sẽ giúp đồng bào Xơ Đăng ở ngôi làng mới có thêm điều kiện để bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, vươn lên thoát nghèo trong tương lai.