Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Tuyên dương hộ đồng bào dân tộc Khmer vượt khó tỉnh Bạc Liêu

PV - 14:49, 03/04/2018

Ngày 22/3, Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên dương 100 hộ đồng bào dân tộc Khmer vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững. Dịp này, Hội Bảo trợ người nghèo Tây Nam bộ và Quỹ Tấm lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam đã tặng nhà tình thương cho 90 hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Họp mặt tuyên dương hộ đồng bào dân tộc Khmer vượt khó Họp mặt tuyên dương hộ đồng bào dân tộc Khmer vượt khó

 

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2011– 2017, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc; tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc, nhất là quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, hằng năm Ban Dân tộc tỉnh vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hàng năm ủng hộ từ 2 đến 3 tỷ đồng để hỗ trợ 3.000 suất quà, xây dựng hơn 20 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, đỡ đầu gần 60 hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Trong năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu tiếp tục triển khai các chính sách đặc thù, nhất là những xã thuộc khu vực 3, khu vực 2, ấp đặc biệt khó khăn; xây dựng Nghị quyết chuyên đề ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc; tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Cùng với đó, tỉnh phát động phong trào thi đua sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc, tăng tỷ lệ hộ có mức sống khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Tin cùng chuyên mục
Hành trình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

Hành trình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

78 năm qua, từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc – Cơ quan công tác dân tộc đã làm tốt sứ mệnh tham mưu, xây dựng để Nhà nước ban hành hệ thống chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi. Việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc đã tạo cơ hội phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, qua đó không ngừng củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.