Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đường đến ước mơ

Tuyên dương khen thưởng giáo viên, HSSV DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021 - 2022

Hồng Phúc - 15:10, 11/12/2022

Sáng 11/12, Ban Dân tộc TP. Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021 - 2022.

Lãnh đạo Ban Dân tộc TP. Hà Nội trao Bằng khen cho các em HSSV DTTS tiêu biểu, xuất sắc
Lãnh đạo Ban Dân tộc TP. Hà Nội trao Bằng khen cho các em HSSV DTTS tiêu biểu, xuất sắc

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Tất Vinh khẳng định, Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô nói chung và giáo dục DTTS nói riêng ngày càng phát triển. Trong đó, riêng 14 xã vùng DTTS miền núi mỗi năm được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong đó có chính sách đối với lĩnh vực giáo dục DTTS trên địa bàn Thủ đô được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm đặc biệt.

Chỉ tính từ giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND TP. Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi của Thủ đô, Thành phố đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội đối với 14 xã vùng DTTS, miền núi. Trong đó, Thành phố đã dành hơn 560 tỷ đồng đầu tư cho các trường học thuộc 14 xã vùng đồng bào DTTS miền núi.

Quang cảnh Lễ Tuyên dương
Quang cảnh Lễ Tuyên dương

Nhờ có sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở nên công tác giáo dục - đào tạo vùng đồng bào DTTS miền núi đã đạt được những kết quả rất phấn khởi: 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1. Tỷ lệ xã phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) năm học 2021 - 2022 đạt trên 90%. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương trên 80%.

Tại Lễ Tuyên dương, có 31 thầy, cô giáo và 130 em học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, có 20 nhà giáo dân tộc Mường; 4 nhà giáo dân tộc Tày; 2 nhà giáo dân tộc Sán Dìu và các dân tộc Dao, Sán Chay, Thái, Hoa, Pu Péo mỗi dân tộc có 1 nhà giáo.

Năm học 2021 - 2022, là một năm học có nhiều đổi mới tích cực trong công tác dạy và học. Cùng với cả nước, thầy và trò ngành Giáo dục đã chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn cho các em học sinh, nhất là học sinh ở các trường trên địa bàn vùng DTTS, miền núi. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trước việc phải kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh, để củng cố kiến thức cho các em, ngành Giáo dục đã triển khai việc dạy, học trực tuyến, dạy học trên truyền hình… giúp cho việc học của các em không bị gián đoạn.

Tiết mục văn nghệ do các em HSSV DTTS thể hiện
Tiết mục văn nghệ do các em HSSV DTTS thể hiện

Với nỗ lực và quyết tâm cao của ngành Giáo dục, của các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên nói chung, HSSV DTTS nói riêng, chất lượng dạy và học được duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt, ở tất cả các cấp học, các nhà trường và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên ở các trường đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi đã đóng góp tích cực để thủ đô Hà Nội liên tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Trong thành tích chung ấy, có những đóng góp xứng đáng của HSSV DTTS trên địa bàn Thành phố. Ở mọi lúc, mọi nơi, các em HSSV DTTS trên địa bàn Hà Nội dù sống ở các quận nội thành hay ở các huyện ngoại thành, vùng nông thôn hay miền núi đều đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu học tập, tu dưỡng để đạt được thành tích cao trong học tập

Những thành tích xuất sắc mà thầy cô và các em đạt được là niềm tự hào cũng là niềm vui của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa của tuổi trẻ học đường Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục
Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Đạt 36,1 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Lê Thị Thuỳ Châm, dân tộc Sán Dìu đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội. Châm chia sẻ việc đăng ký học chuyện ngành này, vì ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra Thế giới