Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017: Hội tụ và tỏa sáng

PV - 15:27, 20/12/2017

Trong không khí vui tươi mừng Đảng mừng Xuân, đón chào năm mới 2018, sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ Nhất năm 2017.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu.

 

Dự Lễ Tuyên dương có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Về phía Ủy ban Dân tộc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương đã có bài diễn văn khái quát vai trò của đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước. Đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội,  giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

“Đây là lần đầu tiên Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương tổ chức vinh danh Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS. Buổi Lễ nhằm vinh danh 512 Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS, đại diện cho 53 DTTS thuộc 52 tỉnh thành phố vùng DTTS và miền núi”, Bộ trưởng khẳng định.

Lễ Tuyên dương có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc, nhằm tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Buổi Lễ càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào ngày 19/12, ngày mà cách đây 71 năm (19/12/1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt chúc mừng 512 đại biểu về dự Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ Nhất năm 2017.

“Lễ Tuyên dương là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng cũng như thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong việc phát huy vai trò của Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong đồng bào DTTS, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Ghi nhận những đóng góp của Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS, Phó Thủ tướng cho rằng, với sự đóng góp của Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, vùng DTTS và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, đời sống của đồng bào các DTTS được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn, phát huy, khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền được rút ngắn…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, kinh tế đất nước vẫn còn phát triển chậm so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Nhất là vùng DTTS và miền núi hiện vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tái nghèo trong đồng bào còn cao, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao, hệ thống y tế còn nhiều bất cập; các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn hiệu quả;…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng mong muốn, Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương để tập trung đẩy mạnh phát triển vùng DTTS và miền núi với tốc độ cao hơn, qua đó rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng ĐBKK…

Phó Thủ tướng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS thực hiện tốt và phát huy vai trò của mình để xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đề nghị Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS cần tiếp tục luôn sáng mãi ngọn lửa nhiệt tình, với nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần làm cho vườn hoa người tốt việc tốt sáng tỏa hơn.

Sỹ Hào

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Lào Cai

Dấu ấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Lào Cai

Lào Cai là tỉnh vùng cao với trên 60% dân số là đồng bào DTTS; thời gian qua nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Nhà nước, đặc biệt là các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.