Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tuyên Quang: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Văn Hoa - Lan Ôn - 21:51, 26/04/2024

Ngày 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố cùng 24 đại biểu đại diện Chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm hỏi các chiến sĩ Điện Biên tại buổi gặp mặt
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm hỏi các chiến sĩ Điện Biên tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung cho biết, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện vai trò hậu phương chiến lược quan trọng. Lòng dân cách mạng kiên trung hoà quyện cùng thế núi, hình sông linh thiêng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối trung tâm lãnh đạo kháng chiến, trung tâm chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại buổi gặp mặt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại buổi gặp mặt

Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến chiến thắng", Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã dồn hết sức cho mặt trận. Phong trào "đi dân công là yêu nước" diễn ra sôi động trong toàn tỉnh; các đoàn dân công gối đất, nằm sương, trèo đèo, lội suối, nối nhau lên đường ra mặt trận.

Cựu chiến binh, Chiến sĩ Điện Biên Đỗ Tiến chia sẻ, kể lại hành động anh dũng của Anh hùng Tô Vĩnh Diện trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Cựu chiến binh, Chiến sĩ Điện Biên Đỗ Tiến chia sẻ, kể lại hành động anh dũng của Anh hùng Tô Vĩnh Diện trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Năm 1953, tỉnh đã huy động trên 9.760 người đi dân công phục vụ chiến dịch Tây Bắc; năm 1954, tỉnh đã huy động trên 56.000 lượt người chiếm 43% dân số toàn tỉnh đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với đó, tỉnh huy động hàng nghìn ngày công bảo đảm thông đường, thông phà, phục vụ trên 4.700 chuyến xe qua phà Bình Ca.

Chắt chiu một lòng cho kháng chiến thắng lợi, Nhân dân các dân tộc đồng lòng, tự nguyện cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến, cung cấp cho tiền phương trên trên 6,6 tấn gạo và thực phẩm…

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho bà Phạm Thị Nhuần.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho bà Phạm Thị Nhuần.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung bày tỏ, buổi gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc ta; thể hiện tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã có công lao đóng góp cho chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên

Tại chương trình gặp mặt, UBND tỉnh Tuyên Quang đã công bố Quyết định của Chủ tịch Nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng” đối với mẹ: Phạm Thị Nhuần (nguyên quán xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; nơi đăng ký hồ sơ tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên); mẹ Trần Thị Minh (nguyên quán xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đăng ký hồ sơ tại phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 127 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà tri ân gửi tặng 24 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và 2 gia đình thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng tham gia chương trình.

Tin cùng chuyên mục
Phát huy vai trò của Người có uy tín trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.