Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Tuyên Quang: Nguy cơ lan rộng dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn

Minh Nhật - 5 giờ trước

Theo báo cáo ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang, gần 1 tháng qua (từ ngày 5/7 đến hết ngày 2/8), đã có 93/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh có lợn bị bệnh dịch tả châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc là hơn 31.180 con, của gần 2.600 hộ tại 776 thôn; trọng lượng lợn tiêu hủy hơn 170 tấn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch đang lan rộng trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 4/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, dịch bệnh tả lợn châu Phi tại tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục lây lan nhanh, mạnh và phát tán trên phạm vi rộng, khả năng bệnh tiếp tục lây lan ra các xã khác là rất lớn.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại thôn Tìa Chí Dùa, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại thôn Tìa Chí Dùa, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và các địa phương cần tiếp tục quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thú y tại cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm dịch, giám sát dịch bệnh; hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết thịt lợn trong vùng có ổ dịch; tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thực hiện nghiêm việc xử lý chôn lấp, tiêu hủy; đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện các mô hình phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hữu cơ.

Hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn người chăn nuôi phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi tại hộ có dịch và các hộ chung quanh, hạn chế đến mức thấp nhất vi-rút bệnh lan rộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu lực lượng thú y, các trạm, chốt túc trực, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép vận chuyển lợn ra, vào khu vực có ổ dịch; nghiêm cấm tình trạng giết mổ lợn ốm; xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan mầm bệnh.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Triển khai mô hình liên kết dinh dưỡng giúp bà mẹ và trẻ em vùng khó

Gia Lai: Triển khai mô hình liên kết dinh dưỡng giúp bà mẹ và trẻ em vùng khó

Đây là hoạt động thí điểm trong mô hình “Hỗ trợ tiền mặt liên kết dinh dưỡng” thuộc Dự án “Bạn hữu trẻ em” giai đoạn 2022 - 2026. Mô hình mở ra một cách tiếp cận mới, mang tính nhân văn và thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng khó khăn.