Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật nơi biên giới

Lê Hường - 20:07, 02/11/2025

Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ia Rvê tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Cán bộ thuộc Đề án 1371 phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân
Cán bộ thuộc Đề án 1371 phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân

Xã Ia Rvê có 11,7 km đường biên giới giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mon Đun Ki Ri, Vương quốc Campuchia. Toàn xã có 21 dân tộc cùng sinh sống. Chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

Cán bộ thuộc Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới Quốc gia, Kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, Kỹ năng Phổ biến giáo dục Pháp Luật, Luật Lâm nghiệp, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo... với hình thức trực tiếp qua cán bộ tuyên truyền viên và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hỏi đáp pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Đề án còn tổ chức vệ sinh môi trường, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, giao lưu bóng chuyền giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đồng thời biểu điễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tặng quà cho già làng, người có uy tín, người có hoàn cảnh khó khăn
Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tặng quà cho già làng, người có uy tín, người có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức khám chữa bệnh cho người có công; tặng 200 trăm suất quà cho già làng, trưởng buôn, Người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó hiếu học trên địa bàn.

Việc triển khai hiệu quả Đề án 1371 tại các xã biên giới không chỉ giúp người dân tiếp cận, hiểu và tuân thủ pháp luật, mà còn góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.


Tin cùng chuyên mục
Những người đi mở đất

Những người đi mở đất

Họ là những người đầu tiên từ miền xuôi đặt chân lên mảnh đất Sơn La sau thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, mang theo ước vọng về một cuộc sống mới, khai mở vùng đất hoang, dựng nên những bản làng trù phú nơi rừng sâu núi thẳm. Hơn 60 năm đã qua, bóng dáng họ vẫn còn in dấu trên từng con dốc, từng bờ ruộng bậc thang, từng vườn cây ăn trái, từng nương cà phê trĩu quả và cả trong ký ức của thế hệ hôm nay…