Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

U22 Việt Nam gây lo lắng với phong độ hàng công

PV - 12:58, 26/04/2023

Phong độ thất thường của hàng công U22 Việt Nam vẫn đang khiến HLV Philippe Troussier phải đau đầu, dù ngày 26/4 toàn đội sẽ lên đường sang Campuchia để tham dự SEA Games 32.

HLV Troussier đang gặp khó khi đi thủ lĩnh lối chơi của U22 Việt Nam. Ảnh: VFF
HLV Troussier đang gặp khó khi đi tìm cầu thủ đủ tầm làm "nhạc trưởng" trong lối chơi đang hình thành của U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau 2 trận đấu gặp CLB TP. Hồ Chí Minh và CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, thầy trò HLV Troussier đã kết thúc chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, nhìn vào trận đấu gặp CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, không ít khán giả hâm mộ tỏ ra lo lắng cho phong độ của hàng công U22 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ không có nổi 1 bàn thắng trước đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất, dù vừa ghi 2 bàn thắng trong trận đấu gặp đội bóng ở đẳng cấp V-League.

Mọi so sánh luôn đều khập khiễng, nhưng HLV Troussier vẫn cần đặc biệt lưu ý lại những gì đang có trên hàng tiền đạo. Vấn đề không chỉ đến từ con người, mà nó còn là cách vận hành, chuyển trạng thái, triển khai bóng từ dưới lên trên, hay miếng đánh sở trường để "kết liễu" đối thủ.

Ở kỳ SEA Games 31, U22 Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo thậm chí còn thắng cả "quân xanh" đội tuyển Việt Nam. Việc không thể thắng CLB hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu trong trận đấu giao hữu không phải là vấn đề lớn, nhưng rõ ràng sự ăn khớp, nhịp độ chơi bóng và cách thức để U22 Việt Nam tiếp cận khung thành đối phương cần được xem xét lại.

Với các cầu thủ nói chung, sự tự tin được bồi đắp rất lớn từ những lần "xé lưới đối thủ". Điều này giúp toàn hệ thống có được niềm tin vào chính các đồng đội ở mỗi tuyến. Có thể nói, HLV Troussier vẫn chưa tạo ra được cảm giác tốt nhất cho hệ thống mà ông đang xây dựng.

Ở thời điểm hiện tại để nói về HLV Troussier và hàng công U22 Việt Nam là còn quá sớm. Kết quả sẽ được chứng minh tại SEA Games 32 với những trận thắng và thành tích cụ thể. Nhưng lo ngại từ người hâm mộ và giới chuyên môn là có cơ sở, khi các cấp độ đội tuyển đang đạt được những cột mốc nhất định dưới triều đại HLV Park Hang-seo.

Việc thay đổi hoàn toàn lối chơi từ phòng ngự sang kiểm soát bóng, tấn công sẽ phải mất thời gian tương đối lớn. Đi kèm đó là những so sánh về 2 vị chiến lược gia. Để theo đuổi phong cách ban bật, lãng mạn, đẹp mắt, HLV Troussier cần xây dựng lại gần như toàn bộ.

Ông thầy sinh năm 1955 cần đào tạo, tìm kiếm được một cầu thủ đủ tầm làm "nhạc trưởng" trong lối chơi đang thành hình. Quá trình này không hề dễ dàng, khi các cấp độ đội tuyển đã quá quen với việc chơi ở "chiếu dưới". Một thế trận áp đặt thì cần một cái tên "thừa đẳng cấp" để bắt đối thủ chơi theo ý của mình.

Chỉ có điều, bài toán này không hề dễ giải trong ngày một ngày hai.

Tin cùng chuyên mục
Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Sau trận đấu với Đội tuyển Nga, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu đầy chất lượng với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù có bàn thắng sớm, nhưng đội chủ nhà không thể giữ vững lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng thành công.