Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ủng hộ phòng, chống COVID-19 được trừ thuế

PV - 13:17, 28/10/2021

Tất cả các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch qua MTTQ, qua Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 hay ủng hộ các địa phương, Bộ Y tế đều được khấu trừ thuế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong gần 2 năm qua đã có rất nhiều doanh nghiệp, tuy gặp khó khăn nhưng vẫn tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Vậy số tiền ủng hộ này có được tính vào chi phí trừ thuế không?

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, để khuyến khích các doanh nghiệp tài trợ trong công tác phòng, chống dịch, Chính phủ đã có Nghị định 44.

Tất cả các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch qua Mặt trận Tổ quốc, qua Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 hay ủng hộ các địa phương hay Bộ Y tế đều được khấu trừ thuế trong xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thủ tục cũng được quy định rất đơn giản với sự xác nhận của bên nhận tài trợ và bên tài trợ kể cả các văn bản điện tử.

"Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 41 qui định các doanh nghiệp khi ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 thì được khấu trừ thu nhập khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp", ông Tuấn cho nói.

Ông Tuấn cũng cho biết, đến nay đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Kho bạc Nhà nước cũng xác nhận được gần 4.650 tỷ đồng của các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 và với số xác nhận này thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là trên 900 tỷ đồng.