Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, có nhiều năm gắn bó với công tác dân tộc, tôn giáoNgười cán bộ gắn bó với công tác dân tộc, tôn giáo
Khi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 23 (gồm các xã Long Thạnh, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Giồng Riềng), ông Danh Phúc xem đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân địa phương.
Là người con dân tộc Khmer, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Giang giàu truyền thống cách mạng, nơi các dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết, ông Phúc luôn coi đó là môi trường để học tập, rèn luyện. Sự gắn bó với đời sống đồng bào Khmer cùng nền tảng văn hóa dân tộc đã hình thành trong ông tình cảm sâu sắc và ý thức trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS.
Trong quá trình công tác, đặc biệt khi đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và hiện nay là Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ông đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai nhiều chính sách quan trọng; đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Nhờ những chính sách đồng bộ, kết cấu hạ tầng tại nhiều địa bàn vùng đồng bào DTTS từng bước được cải thiện. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và giao thương. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 2,53%.
Cùng với đó, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc luôn được chú trọng. Nhiều lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức trang trọng như Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer; Tết Roya Haji của đồng bào Chăm; Tết Nguyên Tiêu, lễ Cầu An của cộng đồng người Hoa…
Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống trường lớp ở vùng đồng bào DTTS tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú. Chất lượng dạy và học từng bước nâng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
Trong thời gian công tác, ông Danh Phúc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang triển khai nhiều chính sách quan trọngCông tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng được chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ngày càng được tăng cường; các chương trình y tế quốc gia được triển khai rộng khắp, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.
Bên cạnh đó, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Cam kết dành tâm huyết cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và tôn giáo
Khi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 23 (gồm các xã Long Thạnh, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Giồng Riềng), ông Danh Phúc xem đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân địa phương.
Theo ông Danh Phúc, HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, mỗi đại biểu phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền, phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri.
Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Phúc sẽ phát huy vai trò của đại biểu dân cử, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ông Danh Phúc cam kết, sẽ đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào DTTS, đồng bào các tôn giáo. Theo ông, phát triển phải gắn với công bằng xã hội để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả một cách thiết thực.
Ông Phúc cũng xác định, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, trường học và cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
Ông Danh Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 23Cùng với đó là nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các DTTS; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Trong lĩnh vực tôn giáo, ông khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo.
Ông Danh Phúc nhấn mạnh, việc góp công góp sức xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.
“Sự phát triển bền vững của vùng đồng bào DTTS và tôn giáo có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển chung của tỉnh. Với tinh thần “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết và đồng lòng của Nhân dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, ông Danh Phúc bày tỏ.
Ông Danh Phúc sinh ngày 7/4/1972; quê quán xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán - Lý, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý Giáo dục và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.
Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.
Ông là đại biểu HĐND tỉnh An Giang qua ba nhiệm kỳ liên tiếp (2011 - 2016, 2016 - 2021, 2021 - 2026) và là thành viên Ban Dân tộc của HĐND tỉnh trong suốt các nhiệm kỳ này.