Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

PV - 16:07, 23/01/2019

Sáng ngày 23/1, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hoàng Thị Hạnh, Y Thông, đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBDT và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi Gặp mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm, chân tình, Lãnh đạo UBDT đã thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các đại biểu; đồng thời  cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trước thềm năm mới. Bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo UBDT qua các thời kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã thông tin về kết quả hoạt động công tác dân tộc năm 2018 và những dấu mốc tiêu biểu của công tác dân tộc trong năm 2018.

Theo đó, năm 2018, là năm đầu tiên trong suốt hơn 70 năm, ngành công tác dân tộc đã được Chính phủ ban hành Nghị quyết 90 đồng ý bố trí vốn thực hiện 2 Quyết định về chính sách dân tộc. Năm 2018 cũng là năm UBDT tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp, bừng sáng bản làng”; Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2018; phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ vinh danh Người có Uy tín tiêu biểu với chủ đề "Điểm tựa bản làng" ...

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Rà soát tổng thể quá trình tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; triển khai công trình xây dựng trụ sở cơ quan tại 349 Đội Cấn; hoàn thành cơ sở pháp lý Dự án xây dựng Nhà khách Dân tộc…; Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến  đề nghị, Ban liên lạc Hội hưu trí UBDT cần tăng cường kết nối thông tin để kịp thời chia sẻ, động viên các thế hệ cán bộ của UBDT; tạo điều kiện cho cán bộ hưu trí có cơ hội  thăm lại một số địa phương trước đây từng công tác.

Chung vui với kết quả Ủy ban đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đại diện cán bộ hưu trí cũng đã  chia sẻ, gợi mở thêm những kinh nghiệm trong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc. Các cán bộ hưu trí luôn mong muốn, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức UBDT sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết  vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng quà mừng thọ cho các đồng chí cán bộ hưu trí cao tuổi của UBDT Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng quà mừng thọ cho các đồng chí cán bộ hưu trí cao tuổi của UBDT.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí đối với sự nghiệp phát triển của cộng đồng các dân tộc trong nhiều năm qua, đặc biệt là công sức đóng góp xây dựng cơ quan công tác dân tộc ở Trung ương qua các thời kỳ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các cán bộ hưu trí cùng toàn thể gia đình nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến; đồng thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí luôn dõi theo, dành sự quan tâm cho sự nghiệp công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã tặng quà mừng thọ cho các đồng chí cán bộ hưu trí cao tuổi của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí cán bộ hưu trí cao tuổi của UBDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí cán bộ hưu trí  của UBDT.

 

HỒNG MINH