Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ủy Ban Dân tộc: Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Phú Yên

Hoàng Quý - 22:30, 23/09/2019

Chiều ngày 23/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức gặp Đoàn đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Phú Yên. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi gặp mặt.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tới dự và chủ trì buổi gặp mặt.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tới dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Đoàn, ông Ma Văn Nghĩa, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã báo cáo với Thứ trưởng về việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay dân số tỉnh Phú Yên khoảng 872 nghìn người, trong đó có 62 nghìn người DTTS thuộc 30 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của đồng bào về cơ bản đã được đáp ứng đầy đủ, 100% xã có đường ô tô vào trung tâm; các thôn bản đều có đường bê tông; 100% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia… Đối với đội ngũ Người có uy tín, hiện nay cả tỉnh Phú Yên có 119 người. Đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, thăm hỏi kịp thời khi ốm đau, tặng quà vào các dịp lễ tết.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệmUBDTT Hoàng Thị Hạnh tặng quà lưu niệm và động viên các đại biểu Người có uy tín tiếp tục nỗ lực với các hoạt động ở cơ sở.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệmUBDTT Hoàng Thị Hạnh tặng quà lưu niệm và động viên các đại biểu Người có uy tín tiếp tục nỗ lực với các hoạt động ở cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên chia sẻ niềm vinh dự khi được về thăm Thủ đô và được Lãnh đạo UBDT đón tiếp. Đồng thời, các đại biểu nêu ra những khó khăn đang gặp phải tại địa phương như: việc phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS; bố trí việc làm cho con em người DTTS; tăng phụ cấp cho đội ngũ Người có uy tín, các cộng tác viên làm công tác xã hội ở các xã khó khăn…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà của UBDT cho các đại biểu.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà của UBDT cho các đại biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh cho biết: UBDT sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu cho Chính phủ có những chính sách thiết thực hơn với đồng bào các dân tộc. Thứ trưởng mong muốn Người có uy tín tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy vai trò của mình để cùng các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế; giữ vững an ninh trật tự; vận động giúp đỡ, chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất để đồng bào giảm nghèo nhanh hơn, hiệu quả hơn.