Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh

PV - 07:47, 04/12/2018

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải đã gặp mặt Đoàn đại biểu gồm 22 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh, do ông Kiên Banh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh làm Trưởng đoàn.

Trà Vinh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao quà của UBDT cho Đoàn đại biểu Người có uy tín tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đoàn, ông Kiên Banh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Trà Vinh, một số kết quả triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn. Về kết quả thực hiện Chương trình 135, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng mới 76 công trình cơ sở hạ tầng như: công trình giao thông nông thôn, công trình chợ, nhà sinh hoạt cộng đồng… Về công tác tuyên truyền, Ban Dân tộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo, giáo dục, pháp luật cho các chức vụ, chức sắc, chức viện…

Tại buổi gặp mặt, đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh chia sẻ niềm vui, vinh dự khi được về thăm Thủ đô và được lãnh đạo UBDT đón tiếp. Một số đại biểu Người có uy tín đề nghị tăng cường nguồn vốn đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, khơi gợi ý thức tự lực vươn lên của đồng bào; có chính sách cụ thể để tăng cường tỷ lệ cán bộ là người DTTS; định kỳ tổ chức hội nghị biểu dương Người có uy tín… Một số vị chư tăng có ý kiến đề xuất với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về việc tạo điều kiện để các chức sắc, chức việc có cơ hội được nắm bắt rõ hơn những chủ trương, chính sách giúp nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào được đi học và có đủ điều kiện để học tập.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã thông tin về chủ trương xây dựng chính sách riêng cho đồng bào DTTS khu vực Tây Nam bộ với một số nội dung cụ thể như: hỗ trợ xóa nhà tạm dột nát, nâng định mức cho vay, hỗ trợ mua đất phục vụ sản xuất; tôn tạo, phục dựng chùa và các di tích lịch sử… Đánh giá cao vai trò của đội ngũ Người có uy tín, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải mong muốn đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào trong việc hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; kêu gọi vận động, từ thiện hỗ trợ các gia đình nghèo…

Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã tặng quà của UBDT cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh.

HỒNG MINH

Tin cùng chuyên mục