Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Uỷ ban Dân tộc thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Lang Chánh (Thanh Hóa)

PV - 17:58, 02/08/2018

Trận lũ kinh hoàng ngày 19/7 khiến nhiều gia đình ở bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề về người và của. Nhằm chia sẻ với đồng bào vùng lũ trong khó khăn, hoạn nạn, mới đây, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) ủy quyền cho Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại đây, đoàn công tác đã kịp thời thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và trao quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có người bị mất và bị nước lũ làm sập, trôi nhà với mỗi xuất quà trị giá từ 1.000.000 - 2.000.000đồng.

baodantoc_trao_qua

Thừa ủy quyền của UBDT, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Trận lũ quét xảy ra vào đêm 19/7 khiến 3 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương. Bên cạnh đó, 3 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 1 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng.

Được biết, những hộ dân có nhà bị lũ ống làm sập, cuốn trôi và hư hại ở bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã được UBND huyện bố trí mặt bằng để dựng nhà cách nơi ở cũ 400m. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh, hiện mới có hai hộ dân là Hà Thị Miên, Hà Thị Thúy đã tiến hành san lấp mặt bằng để chuẩn bị dựng nhà, ổn định cuộc  sống mới. Còn hai hộ dân là Vi Văn Dũng và mẹ anh Dũng là bà Lương Thị Hoa vẫn chưa chuyển đến nơi ở mới vì còn bối dối trong việc phải gánh nỗi đau quá lớn từ trận lũ vừa qua. Vợ và con gái anh Dũng mất tích trong cơn lũ (hiện mới tìm thấy thi thể con gái anh Dũng), bố đẻ và bà nội anh Dũng tử vong trong cơn lũ.

Uỷ ban Dân tộcGia đình anh Vi Văn Dũng bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh bị thiệt thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua.

Theo ông Sơn, để ổn định lâu dài cho các hộ, huyện sẽ đề xuất phương án di dời ra xa khu vực  nguy hiểm và cấp đất ở mới cho 4 hộ trên để dựng nhà. Về công tác giúp dân ổn định cuộc sống, UBND huyện Lang Chánh hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng để chuyển nhà, dựng nhà đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ thêm từ các đoàn thể, tổ chức, cá nhân sớm giúp các hộ dân an cư, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

QUỲNH TRÂM